Người Công giáo Thái Lan

trước tình hình đất nước

 

Người Công giáo Thái Lan trước tình hình đất nước.

Thái Lan (WHÐ 13-01-2014) - Về những căng thẳng và các cuộc biểu tình chống chính phủ diễn ra hôm nay tại thủ đô Bangkok, tác động mạnh mẽ đến đời sống xã hội và của các công dân, "điều quan trọng duy nhất là có một kết quả hoà bình. Chúng tôi hy vọng và cầu nguyện cho các cuộc biểu tình sẽ không dẫn đến bạo lực", đó là phát biểu của cha Surasit Chumsriphan, linh mục chính xứ Nhà thờ chính toà Ðức Mẹ lên trời ở thủ đô Thái Lan.

Hiện nay Bangkok đang bị tê liệt bởi những người biểu tình buộc chính phủ phải từ chức và hoãn lại các cuộc bầu cử dự kiến được tổ chức vào ngày 02 tháng Hai năm 2014. Các Kitô hữu đang lo lắng theo dõi làn sóng mới của những cuộc biểu tình.

Cha Chumsriphan giải thích: "Ðất nước này đang sống trong bất an. Chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra trong vài tuần tới. Những đòi hỏi của cả hai bên đều có lý do. Trong bất cứ tình huống nào, chúng tôi cũng hy vọng có đối thoại hoà bình dựa trên tranh luận dân chủ. Một thực tế mà mọi người dân Thái Lan đều đồng thuận là: đang có nhu cầu cấp thiết bắt đầu một kỷ nguyên cải cách xã hội, dân sự và kinh tế cho đất nước".

(Agenzia Fides)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page