Nhà thờ chính tòa Juba Nam Sudan

tiếp nhận 5,000 người tị nạn

 

Nam Sudan: Nhà thờ chính tòa Juba tiếp nhận 5,000 người tị nạn.

Sudan (WHÐ 27-12-2013) - Trong những ngày vừa qua đã có khoảng 5,000 người đến tị nạn tại Nhà thờ chính tòa Juba ở thủ đô của Nam Sudan, để tránh các cuộc đụng độ khốc liệt giữa lực lượng trung thành với Tổng thống Salva Kiir và các binh sĩ ủng hộ cựu Phó Tổng thống Riek Machar.

Ðức cha Santo Loku Pio Doggale, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Juba, nói rằng người tị nạn phải ngủ ngoài trời và nhiều người trong số họ, trong đó có nhiều trẻ em, đã nhiễm bệnh. Sự hiện diện của một số đông người như vậy đã gây ra các vấn đề nghiêm trọng về sức khoẻ, và có nguy cơ bùng phát dịch tả.

Trụ sở Liên hiệp quốc tại Nam Sudan đã tiếp nhận hàng chục ngàn người. Trong khi đó, đang có những sáng kiến chính trị và ngoại giao nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng. Một phái đoàn hỗn hợp Kenya, Ethiopia, Djibouti, Uganda và Sudan đã đến Juba để cố gắng hòa giải. Hoa Kỳ cũng cho biết đã gửi một đặc phái viên đến thủ đô Nam Sudan.

Hoạt động trên đây dường như đã đưa đến kết quả tích cực đầu tiên với tuyên bố của Tổng thống Kiir hôm 23-12 rằng ông sẵn sàng đàm phán "vô điều kiện" với ông Machar.

(Agenzia Fides 21-12-2013)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page