Thư hiệp thông

của các Giám mục Giáo tỉnh Hà Nội

gửi Ðức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp

 

Thư hiệp thông của các Giám mục Giáo tỉnh Hà Nội gửi Ðức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp.

Vinh (GPVO 22-09-2013) - Trong tinh thần của những người yêu chuộng công lý hòa bình, ngày 21 tháng 9 năm 2013, các Giám mục Giáo tỉnh Hà Nội gửi thư Hiệp Thông đến Ðức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp. Trong thư, các giám mục đề nghị Chính quyền xử lý nghiêm khắc những cá nhân đã sử dụng bạo lực đối với người dân và có những hành vi xúc phạm niềm tin tôn giáo. Các giám mục cũng mong Chính quyền và Giáo phận Vinh sớm có những cuộc gặp gỡ đối thoại, dựa trên sự thật khách quan và sự tôn trọng lẫn nhau, để vụ việc này được giải quyết cách êm đẹp. Sau đây là thư Hiệp Thông của các Giám mục Giáo tỉnh Hà Nội:

 

Giáo Hội Công Giáo Việt Nam

Các Giám Mục Giáo Tỉnh Hà Nội

 

Thư Hiệp Thông

 

Kính gửi: Ðức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp

Giám mục Giáo phận Vinh

 

Kính thưa Ðức Cha

Trong những ngày vừa qua, trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt qua Bản Tường Trình của Tòa Giám mục Xã Ðoài, chúng tôi, các Giám mục Giáo Tỉnh Hà Nội, rất lấy làm tiếc về vụ việc đã xảy ra tại giáo họ Trại Gáo, giáo xứ Mỹ Yên, thuộc giáo phận của Ðức Cha.

Theo dõi sự việc, ban đầu, chúng tôi tưởng nghĩ sự việc sẽ được giải quyết cách rất tốt đẹp dựa trên tinh thần đối thoại. Tuy nhiên qua bức thư Ðức Cha gửi Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, đề ngày 18 tháng 9 năm 2013, chúng tôi nhận thấy sự việc trở nên nghiêm trọng.

Trong tinh thần hiệp thông, chúng tôi xin chia sẻ những băn khoăn, lo âu với Ðức Cha và Gia đình giáo phận; đồng thời thăm hỏi và cầu nguyện cho các nạn nhân. Nguyện xin Thiên Chúa nâng đỡ Ðức Cha và Anh Chị Em trong thời điểm khó khăn này.

Trong tinh thần của những người yêu chuộng công lý và hòa bình, chúng tôi đề nghị Chính quyền xử lý nghiêm khắc những cá nhân đã sử dụng bạo lực đối với người dân và có những hành vi xúc phạm niềm tin tôn giáo. Chúng tôi cũng mong Chính quyền và Giáo phận Vinh sớm có những cuộc gặp gỡ đối thoại, dựa trên sự thật khách quan và sự tôn trọng lẫn nhau, để vụ việc này được giải quyết cách êm đẹp.

Nguyện xin Thiên Chúa là Ðấng Công Bình và Yêu Thương, chúc lành cho tất cả chúng ta, để mọi người Việt Nam được sống trong hòa thuận, yêu thương và chân lý.

 

Ngày 21 tháng 9 năm 2013

 

Các Giám mục Giáo Tỉnh đồng ký tên:

+ Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa (Ấn ký)

+ An-phong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Phụ tá Giáo phận Hưng Hóa (Ký thay Ðức Cha Gioan Vũ Tất)

+ Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Giáo phận Hải Phòng (Ấn ký)

+ Phêrô Nguyễn Văn Ðệ, Giám mục Giáo phận Thái Bình (Ấn ký)

+ Giuse Ðặng Ðức Ngân, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng (Ký tên)

+ Cosma Nguyễn Văn Ðạt, SJ. Giám mục Giáo phận Bắc Ninh (Ấn ký)

+ Giuse Nguyễn Năng, Giám mục Giáo phận Phát Diệm (Ký tên)

+ Tôma Vũ Ðình Hiệu, Giám mục Giáo phận Bùi Chu (Ký tên)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page