Ðức Thánh Cha kêu gọi

một giải pháp chính trị và ngoại giao cho Syria

 

Ðức Thánh Cha kêu gọi một giải pháp chính trị và ngoại giao cho Syria.

Roma (WHÐ 19-09-2013) - Trong buổi tiếp chung hôm thứ Tư 18 tháng 9 năm 2013, một lần nữa Ðức Thánh Cha Phanxicô lại đưa ra lời kêu gọi cho hòa bình, đặc biệt là ở Syria. Ngài lặp lại rằng cuộc xung đột ở Syria chỉ có thể được giải quyết thông qua đối thoại và đàm phán và tái khẳng định cần phải hành động cho một giải pháp ngoại giao và chính trị.

Hằng năm vào ngày 21 tháng 9, Liên hiệp quốc tổ chức "Ngày Quốc tế Hòa Bình" và trong ngày này Hội đồng Ðại kết các Giáo hội kêu gọi các thành viên cầu nguyện cho hòa bình. Ðức Thánh Cha "mời gọi người Công giáo trên toàn thế giới hiệp nhất với các Kitô hữu khác tiếp tục cầu xin Thiên Chúa ban ơn hòa bình cho những nơi khốn khổ nhất trên trái đất".

Ðức Thánh Cha nói: "Ước gì sự bình an là món quà của Chúa Giêsu, luôn ngự trị trong tâm hồn chúng ta và nâng đỡ các đề nghị và hành động của các nhà lãnh đạo các quốc gia và tất cả những người thiện chí. Tất cả chúng ta hãy nỗ lực thúc đẩy một giải pháp ngoại giao và chính trị ở những nơi nào đang có chiến tranh".

Ðức Thánh Cha nói rõ: "Tôi đặc biệt nhớ đến dân tộc Syria yêu quý. Thảm kịch nhân đạo của Syria chỉ có thể được giải quyết bằng con đường đối thoại và đàm phán, tôn trọng công lý và phẩm giá của mọi người, nhất là những người yếu đuối hơn cả và không thể tự vệ".

Từ đầu triều đại giáo hoàng, cũng như vị tiền nhiệm là Ðức Bênêđictô XVI, Ðức Thánh Cha Phanxicô không ngừng kêu gọi chấm dứt bạo lực ở Trung Ðông và đặc biệt là ở Syria. Không kể đến một chiến dịch ngoại giao thực sự của Toà Thánh nhằm ngăn cản sự can thiệp quân sự vào Syria, Ðức Thánh Cha còn đưa ra nhiều lời kêu gọi hòa bình.

Ðặc biệt Ðức Thánh Cha đã mời gọi các tín hữu trên toàn thế giới tham gia một ngày ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình ở Syria, Trung Ðông và trên thế giới vào ngày 07 tháng 9 năm 2013. Ðức Thánh Cha cũng đã gửi một bức thư cho Tổng thống Nga Vladimir Putin, vào lúc khai mạc hội nghị thượng đỉnh G20 ở Saint Petersburg, thúc giục các nhà lãnh đạo làm mọi sự để tránh gia tăng chiến tranh ở Syria. Ngoài ra, Phủ Quốc vụ khanh Toà Thánh đã triệu tập các đại sứ cạnh Tòa Thánh để giải thích lập trường của Vatican về cuộc khủng hoảng Syria nhằm hướng đến việc tìm kiếm một giải pháp chính đáng cho cuộc xung đột này.

Tham dự buổi tiếp kiến chung của Ðức Thánh Cha còn có Hội đồng các Giám mục Công giáo thuộc nghi lễ Latinh trong khu vực Ả Rập (CELRA), đang nhóm họp Hội nghị thường niên tại Roma (từ 17 đến 20 tháng Chín năm 2013). Ðức Thánh Cha đã chào các ngài và nêu tên Thánh Ðịa, Syria, Jordan, Iraq, Lebanon, Somalia và các nước trong vùng Vịnh. Ðức Thánh Cha xác quyết rằng Giáo hội luôn cầu nguyện cho từng quốc gia này.

(Vatican Radio)

 

Minh Ðức

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page