Ðức Thánh Cha gặp gỡ

các linh mục của giáo phận Roma

 

Ðức Thánh Cha gặp gỡ các linh mục của giáo phận Roma.

Roma (WHÐ 16-09-2013) - Hôm thứ Hai 16 tháng Chín năm 2013, vào lúc 10 giờ sáng, Ðức Thánh Cha Phanxicô với tư cách giám mục Roma đã gặp gỡ các linh mục của giáo phận Roma tại Vương cung thánh đường Thánh Gioan Latêranô. Ðể chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này, theo đề nghị của Ðức Thánh Cha, Ðức hồng y Agostino Vallini - giám quản giáo phận - đã gửi cho các linh mục một bài suy tư của Ðức Thánh Cha viết vào năm 2008 khi ngài còn là Hồng y Bergoglio.

Trong bài viết này, Ðức Tổng giám mục Buenos Aires bàn về căn tính của linh mục là phải "tránh tập trung vào cái tôi của mình" để cảm thấy mình thuộc về "đoàn chiên của dân Chúa", gắn bó với Chúa qua hai từ: "ơn huệ" và "lòng trung thành". Linh mục phải có lòng thương xót để cùng bước đi với các tín hữu trên con đường hòa giải. Cuối cùng, vị giáo hoàng tương lai nhấn mạnh rằng điều quan trọng là phải trở nên một nhà thừa sai nhiệt thành, chứ không phải là một công chức đơn thuần.

(Vatican Radio)

 

Minh Hoà

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page