Nữ Bác Sĩ Khoa Nhi, Bà Zilda Arns Neumann

sẽ được mở hồ sơ lập án phong chân phước

và phong thánh vào năm 2015

 

Nữ Bác Sĩ Khoa Nhi, Bà Zilda Arns Neumann, sáng lập viên "Hội Chăm Sóc Trẻ Nhỏ" tại Brazil, sẽ được mở hồ sơ lập án phong chân phước và phong thánh vào năm 2015.

Curitiba, Brazil (Apic 09-08-2013) - Ðức cha Aldo Di Cillo Pagotto, giám mục Paraiba và là chủ tịch hội đồng quản trị của Hội Chăm Sóc Trẻ Nhỏ, đã tuyên bố như trên dịp đại hội toàn quốc của Hội tại thành phố Aparecida, Brazil, hôm mùng 02 tháng 08 năm 2013.

Là Chị của Ðức Hồng Y Paulo Evaristo Arns, cựu Tổng Giám Mục Sao Paolo, Nữ Bác Sĩ Khoa Nhi, Bà Zilda Arns Neumann, đã thành lập vào năm 1983 "Hội Chăm Sóc Trẻ Nhỏ" với mục đích chính là huấn luyện các bà mẹ biết cách chăm sóc cho con cái của họ.

Bà Zilda Arns Neumann là mẹ của năm người con; bà là thành viên dòng ba phanxicô thuộc chi hội "Chúa Giêsu Hài Ðồng" tại Curitiba, và là một người kiên cường chống lại chế độ độc tài quân phiệt tại Brazil từ năm 1964 đến năm 1985. Những hoạt động của bà đã từ từ đưa bà vào vai trò cổ động viên tài ba cho những chương trình mục vụ của Giáo Hội. Vào tuổi 75, bà trở thành người lãnh đạo quốc tế của "Hội Chăm Sóc Trẻ Nhỏ" lúc này từ Brazil đã lan truyền sang tất cả các quốc gia châu mỹ latinh, và cả các quốc gia ở Châu Phi và Châu Á. Tháng Giêng năm 2010, trong chuyến công tác tại Haiti, bà bị thiệt mạng (mất tích) trong trận động đất nặng nề nhất tại đây. Chính vì thế mà Ðức cha Aldo Di Cillo Pagotto, đã tuyên bố trong Ðại Hội rằng vào năm 2015, giáp 05 năm bà qua đời, giáo hội tại địa phương Curitiba, miền nam Brazil, sẽ khai mở án phong chân phước và phong thánh cho Bà.

Ðức Cha kêu gọi các thành viên của Hội Chăm Sóc Trẻ Nhỏ hãy bắt đầu chuẩn bị ngay từ bây giờ, nhắm quy tụ một nhóm 200,000 ân nhân ủng hộ dự án. Với chứng tá đời sống đạo đức nêu gương, Bà Zilda Arns Neumann đã hoạt động hăng say cho mục tiêu của Hội. Bà giải thích: qua những chăm sóc dành cho các bà mẹ và con cái của họ, chúng tôi dấn thân loại trừ nạn mù chữ và những vấn đề trầm trọng khác như nạn bạo lực trong gia đình. Mỗi tháng, Hội chúng tôi cố gắng thực hiện một triệu lần viếng thăm các gia đình trên toàn quốc, để tạo điều kiện cho các gia đình này nói ra những vấn đề của họ".

 

Ðặng Thế Dũng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page