Ðức Hồng Y Maradiaga tuyên bố rằng

cố gắng giải đoán về ý nghĩa của

việc bầu chọn Ðức Giáo Hoàng Phanxicô

là một cố gắng vô ích

 

Ðức Hồng Y Maradiaga tuyên bố rằng cố gắng giải đoán về ý nghĩa của việc bầu chọn Ðức Giáo Hoàng Phanxicô là một cố gắng vô ích.

Roma (Apic 21-08-2013) - Ðức Hồng Y Oscar Maradiaga, tổng giám mục Tegucigalpa, Honduras, là vị hồng y đã được Ðức Thánh Cha Phanxicô chỉ định đứng đầu Ủy Ban 08 Vị Hồng Y làm cố vấn cho Ðức Thánh Cha trong việc điều hành Giáo Hội và canh tân giáo triều tại Vatican, đã lên tiếng kêu gọi hãy cẩn trọng trong giải thích về việc bầu chọn Ðức Hồng Y Bergoglio lên làm giáo hoàng. Nhiều người đã xem việc bầu chọn này như là một "bí mật" cần phải được khám phá. Nhiều giấy mực đã tiêu hao để viết về việc bầu chọn này, nhưng phần lớn những điều đó chỉ là "huyền thoại", không có gì để giải đoán thêm.

Ðức Hồng Y đã nhận định như trên trong lời ngài giới thiệu cho tập sách về Ðức Tân Giáo Hoàng Phanxicô, mà Báo Quan Sát Viên Roma, số phát hành ngày 21 tháng 08 năm 2013, vừa giới thiệu một phần. Ðức Hồng Y viết: "Tôi có cảm tưởng rằng chính Ðức Thánh Cha Phanxicô mới là kẻ đầu tiên phải lấy làm lạ về những gì người ta viết về việc bầu chọn ngài. Ngài không chờ đợi người ta giải thích như thế về tình thương nhân từ của Thiên Chúa. Ðức Thánh Cha Phanxicô hiện vẫn là con người mà ngài đã luôn luôn là. Không có gì để suy đoán thêm cả."

Theo Ðức Hồng Y, Tổng Giám Mục Tegucigalpa, chỉ có một điều cần được khám phá; đó là hãy cố gắng khám phá điều Ðức Tân Giáo Hoàng muốn là, và khám phá sự trong sáng của Ân Sủng Thiên Chúa, Ðấng hoạt động trong Ðức Thánh Cha, và là Ðấng mà Ðức Thánh Cha diễn tả qua các hành động và lời nói của mình.

 

Ðặng Thế Dũng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page