1 triệu người Nga hành hương

kính viếng thập giá thánh Anrê

 

1 triệu người Nga hành hương kính viếng thập giá thánh Anrê.

Mascova (CSD 7-08-2013) - Hơn 1 triệu người Nga đã hành hương kính viếng thập giá Thánh Anrê, được trưng bày nhân dịp kỷ niện 1025 năm nước Nga chịu phép Rửa Tội.

Tục truyền, thánh Anrê đã bị đóng đinh trên thập giá này. Thập giá thánh Anrê đã được trưng bày suốt 23 ngày tại Nga, Ucraine và Bielorussia cho tín hữu kính viếng từ 11 tháng 7 đến mùng 2 tháng 8 năm 2013. Nhiều người đã phải xếp hàng chờ đợi từ 30 phút đến 9 tiếng đồng hồ để được vào bái quỳ cầu nguyện trước thánh tích này. Trong nhiều trường hợp, nhà thờ đã phải mở cửa suốt đêm để thỏa mãn nhu cầu thiêng liêng của các tín hữu.

Thánh tích thập giá thánh Anrê đã được quỹ "Anrê, người được gọi đầu tiên" đưa từ Patrasso bên Hy Lạp, nơi truyền thống cho rằng thánh Anrê bị đóng đinh hồi năm 62, đến San Petersburg ngày 11 tháng 7. Hồi năm 2011, quỹ này cũng đã đưa thánh tích giải thắt lưng của Ðức Mẹ thánh du nước Nga, và đã có hơn 3 triệu tín hữu viếng thăm thánh tích này. Giải thắt lưng của Ðức Mẹ vẫn được giữ gìn tại núi Athos bên Hy Lạp. (CSD 7-8-2013)

 

Mai Anh

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page