Ðức Cha Rino Fisichella nhắn nhủ

công giáo tiến hành Tây Ban Nha

hãy trở nên giống một giáo xứ

trong nỗ lực truyền giáo

 

Ðức Cha Rino Fisichella nhắn nhủ công giáo tiến hành Tây Ban Nha hãy trở nên giống một giáo xứ trong nỗ lực truyền giáo.

Madrid (CSD 5-08-2013) - Từ 1 đến 4 tháng 8 năm 2013, phong trào công giáo tiến hành đã nhóm hội nghị khoáng đại lần thứ 2 tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha.

Ðã có khoảng 600 người đại diện cho các ngành thiếu nhi, thiếu niên, người lớn và huấn luyện viên đến từ tất cả 44 giáo phận nước này tham dự hội nghị có đề tài trích từ Phúc Âm thánh Gioan, câu 21, đoạn 20: "Ðược mời gọi và gửi đi truyền giáo... cũng thế, Ta gửi các con đi." Ðã có nhiều nhân vật nổi tiếng thuyết trình trong đại hội, đặc biệt đáng chú ý là diễn văn của Ðức Cha Rino Fisichella, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền gảng Tin Mứng, trong đó Ðức Cha nhấn mạnh đến sự cần thiết phải tái đề nghị với con người thời nay tính cách cấp tiến của Ðức Tin, tập trung cái nhìn và con tim vào các giá trị cốt yếu của sự sống, và đặt Ðức Giêsu Kitô làm trung tâm đời sống chúng ta. Ðặc điểm của công giáo tiến hành là có cơ cấu tổ chức quy tụ người lớn, trẻ em, nam cũng như nữ như là một gia đình hay một giáo xứ. Chính vì thế, Công giáo tiến hành phải gắn bó hoạt động vào trong khuôn khổ giáo xứ, làm sao để biến giáo xứ thành một cộng đoàn sống động và nêu cao sự kiện giáo xứ sống động vì giáo xứ là truyền giáo và là thừa sai loan báo Tin Mừng.

Ðức Tổng Giám Mục Fisichella kết luận: Tôi tin tưởng nơi khả năng của Phong trào Công giáo Tiến hành, có thể chu toàn bổn phận của đoàn giáo dân công giáo dấn thân. Còn Ðức Ông Antonio Munoz Varo, đặc trách phân bộ người lớn của Công giáo tiến hành Tây Ban Nha, đã minh nhiên nhu cầu của Giáo Hội và của thế giới được có những thừa sai là chứng nhân đích thực của Chúa Kitô, với đời sống ăn rễ sâu trong sự tươi vui của Ðức Tin để có thể thông truyền cho tha nhân. Trong nghĩa này, cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay cũng có thể trở thành cơ hội để rộng mở tâm hồn cho hoạt động của Chúa Thánh Thần.

Trong kỳ đại hội này, phong trào công giáo tiến hành Tây Ban Nha đã đề ra những điểm ưu tiên cho chu kỳ 4 năm tới đây. Ðó là nuôi dưỡng linh đạo tông đồ với trọng tâm là Chúa Kitô, lựa chọn phục vụ người nghèo và người đau khổ; thăng tiến cuộc gặp gỡ cá nhân và cộng đoàn với Thiên Chúa qua lời cầu nguyện và các bí tích, đẩy mạnh nỗ lực truyền giáo trong mọi môi trường xã hội.... (CSD 5-8-2013)

 

Mai Anh

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page