Ðức Hồng Y Peter Turkson kêu gọi

cộng tác trong liên đới để xây dựng hòa bình

 

Ðức Hồng Y Peter Turkson kêu gọi cộng tác trong liên đới để xây dựng hòa bình.

Hiroshima (RG 6-8-2013) - Ðức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình kêu gọi đừng ngã qụy trước thù hận, nhưng phản ứng một cách tích cực, cộng tác trong liên đới để xây dựng hòa bình.

Ðức Hồng Y Turkson đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân bom nguyên tử tại đài tưởng niệm Hiroshima sáng mùng 6 tháng 8 năm 2013. Phát biểu trong buổi lễ Ðức Hồng Y nói trái bom nguyên tử thả xuống Hiroshima đã là một vết thương kinh hoàng gây ra cho gia đình nhân loại. Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người cho sự sống, tự do và hạnh phúc. Nhưng "chiến tranh hoa trái tội lỗi của con người và hậu qủa của sự dữ" đã tàn phá chương trình ấy. Những lời Ðức Gioan Phaolô II đã nói tại đây năm 1981 cũng vang vọng trong các lời của Ðức Hồng Y Jorge Bergoglio nói năm 2010: "Việc chiếm hữu các khí giới hạt nhân có thể gây ra sự hủy diệt của nhân loại, bởi vì khi con người trở thành kiêu căng, thì nó tạo ra các quái vật sau cùng vượt thoát khỏi bàn tay nó". Ðức Hồng Y Turkson nói tiếp: Nhưng thay vì trốn tránh trước các vấn đề hiện tại, chúng ta hãy cùng nhau can đảm đương đầu với các tình hình xã hội và các cơ cấu tạo ra các bất công và tranh chấp, bởi vì hòa bình đích thực là việc bao gồm và hội nhập xã hội cho tất cả mọi người. Và Ðức Hồng Y lập lại lời Ðức Thánh Cha Phanxicô nói trong chuyến viếng thăm khu xóm ổ chuột Varginha tại Rio de Janeiro ngày 25 tháng 7 năm 2013 rằng: "Sẽ không có cố gắng giảng hòa nào lâu bền, sẽ không có hòa hợp và hạnh phúc cho một xã hội làm ngơ, gạt bỏ ra bên lề và bỏ rơi một phần của chính mình trong vùng ngoại ô".

Ngày 6 tháng 8 năm 1945 Hoa Kỳ đã thả trái bom nguyên tử đầu tiên xuống Hiroshima và ngày mùng 9 tháng 8 năm 1945 quả bom thứ hai xuống Nagasaki khiến cho 300,000 người chết tại chỗ và hàng trăm ngàn người chết vì thương tích và bệnh tật do nhiễm phóng xạ nguyên tử. Ðức Hồng Y Turkson đang viếng thăm Nhật Bản và tham dự các chương trình "Mười ngày cho hòa bình" do Hội Ðồng Giám Mục Nhật Bản phát động. (RG 6-8-2013)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page