Ông Ken Hackett

tân đại sứ Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh

 

Ông Ken Hackett, tân đại sứ Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh.

Roma (CNA 5-8-2013) - Ông Ken Hackett, nguyên giám đốc tổ chức Cứu trợ công giáo, đã được chỉ định làm tân đại sứ Hoa Kỳ thứ mười cạnh Tòa Thánh, thay thế ông Miguel H. Dias đã bỏ chức vụ hồi tháng 11 năm 2012 để trở thành giáo sư môn Ðức tin và văn hóa tại đại học Dayton.

Sau gần một năm không có đại sứ, Thượng nghị viện Hoa Kỳ đã chấp thuận và ngày 14 tháng 7 năm 2013 tổng thống Barack Obama đã bổ nhiệm ông Ken Hackett làm đại sứ Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh. Trong thông cáo công bố ngày 2 tháng 8 năm 2013, bà Carolyn Woo, tân giam đốc tổ chức cứu trợ công giáo Hoa Kỳ, khẳng định rằng tổ chức sẽ cộng tác chặt chẽ với ông tân đại sứ trong dấn thân cùng với Ðức Thánh Cha Phanxicô và Tòa Thánh thăng tiến công ích, hòa bình và công lý trên thế giới.

Ông Hackett đã từng làm việc với các lực lượng bảo hòa tại Ghana trong các năm 1969-1971. Sau đó ông làm giám đốc tổ chức cứu trợ công giáo Hoa Kỳ trong 40 năm. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Nguyệt san công giáo của tổng giáo phận Baltimore, ông cho biết giữa chính quyền của tổng thống Obama và Tòa Thánh có các ưu tiên khác biệt, nhưng ông sẽ tìm các cơ may để củng cố sự cộng tác giữa hai bên. Một trong các lãnh vực của sự đồng thuận đó là sự kiện Ðức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rất nhiều đến nạn nghèo đói và bất công trên thế giới hiện nay, cũng như các thách đố xã hội khác, trong đó có nạn buôn người và tình trạng ô nhiễm môi sinh.

Tân đại sứ Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh dự kiến sẽ sang Roma vào cuối tháng 8 năm 2013. (CNA 5-8-2013)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page