Các Giám Mục Hoa Kỳ cổ động

luật bảo đảm tài trợ công cộng

cho các cơ sở phụng tự bị thiệt hại vì thiên tai

 

Các Giám Mục Hoa Kỳ cổ động luật bảo đảm tài trợ công cộng cho các cơ sở phụng tự bị thiệt hại vì thiên tai.

Washington (OSS.ROM. 01-08-2013) - Các Giám Mục Hoa Kỳ nỗ lực cổ động luật cho phép chính quyền tài trợ tái thiết cho các cơ sở phụng tự bị thiệt hại vì thiên tai.

Trong những ngày này, Quốc Hội Hoa Kỳ thảo luận sôi nổi về luật cho phép chính quyền tài trợ công cuộc tái thiết các cơ sở phụng tự của các tôn giáo bị thiệt hại vì thiên tai. Luật này do hai thượng nghị sĩ là Kristen Gillibrands và Roy Blunt đề nghị nhắm mục đích bảo vệ các cơ sở phụng tự của các tôn giáo không bị kỳ thị so với các tổ chức vô vụ lợi khác. Theo luật lệ hiện nay thì cơ quan quản trị tình trạng khẩn trương liên bang Hoa Kỳ, (FEDERAL EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY) có nhiệm vụ thay mặt chính quyền phân phối ngân khoản tài trợ, và tái thiết những thiệt hại vì thiên tai, loại bỏ các cơ sở phụng tự của các tôn giáo ra ngoài danh sách các cơ cấu tổ chức vô vụ lợi. Việc điều chỉnh luật này đã trở nên cấp bách từ sau trận bão Sandy ập vào vùng duyên hải mạn Ðông Hòa Kỳ dạo tháng 10 năm 2012, và cơn cuồng phong thổi qua Oklahoma tháng 5 vừa qua.

Một thư ngỏ mang chữ ký của Ðức Cha William Edward Lori, Tổng Giám Mục Baltimore, chủ tịch ủy ban tự do tôn giáo, và Ðức cha phụ tá Denis James Madden, chủ tịch ủy ban đại kết và các dịch vụ liên tôn của Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ, khẳng định rằng vấn đề này nằm trong khuôn khổ đề tài tổng quát hơn về tự do tôn giáo và về sự bình đẳng đối xử giữa các cơ cấu tôn giáo và các cơ cấu dân sự. Ðiều này thật là hợp với phán quyết của tòa án tối cao nhìn nhận quyền của các tổ chức tôn giáo được nhận tài trợ từ phía chính quyền trong khuôn khổ một chương trình có nền tảng là những tiêu chuẩn tín ngưỡng trung lập. Dự luật nói trên không đòi hỏi một đặc ân nào, và chấp thuận luật này là một điều rất cần thiết, vì các cơ sở phụng tự có một vai trò không thể thay thế được trong tiến trình phục hồi một cộng đồng. Kỳ thị các cơ sở phụng tự sẽ gây thiệt hại cho chính các cộng đồng nạn nhân thiên tai.

Lập trường của các Giám Mục công giáo Hoa Kỳ được sự ủng hộ mạnh mẽ của Hội đồng Do Thái Bắc Mỹ, Liên hiệp các giáo hội tin lành Hoa Kỳ và Hội đồng quan hệ Hoa Kỳ hồi giáo. Trong một phát biểu chung những tuần vừa qua, Ðức Cha William Francis Murphy, Giám Mục Rockville Centre, và Rabbi do thái Hershel Billet, nguyên chủ tịch Hội đồng Rabbi Mỹ châu, đã nhắc nhớ rằng khi trận bão Sandy tàn phá vùng duyên hải Long Beach, các nhà thờ và cơ sở phụng tự đã mở cửa đón tiếp mọi người chạy đến trú ẩn, và ngay cả khi bị thiệt hại trầm trọng, các cơ sở này vẫn chu toàn nhiệm vụ thu thập phân phối phẩm vật cứu trợ cấp thời. Liên quan đến vấn đề cứu trợ cấp thời, Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ đã dành ngân khoản 500 ngàn mỹ kim để cứu trợ các gia đình bị thiệt hại vì trận bão Sandy. (OSS.ROM.010813)

 

Mai Anh

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page