Tâm tình của các bạn trẻ

tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ

tại Rio de Janeiro

 

Tâm tình của các bạn trẻ tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Rio de Janeiro (23-28 tháng 07 năm 2013).

Rio de Janeiro, Brazil (Apic 20-07-2013) - Ðây là ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 28. Vùng bờ biển của thành phố Rio de Janeiro, được gọi là COPACABANA, được chuẩn bị ráo riết để đón Ðức Thánh Cha Phanxicô đến tại địa điểm này vào thứ năm 25 tháng 07 năm 2013, gặp gỡ với hơn 1.5 triệu bạn trẻ từ khắp nơi trên trên thế giới tựu về. Và sau đó, vào tối thứ sáu 26 tháng 07 năm 2013, vào lúc 18 giờ, Ðức Thánh Cha Phanxicô trở lại địa điểm này để cùng Ði Ðàng Thánh Giá với các bạn trẻ.

Cô Gabriela, 22 tuổi, thiện nguyện viên đến từ Argentina (- cùng quê hương với Ðức Thánh Cha), đang theo khoá huấn luyện ngắn cùng với khoảng 40,000 thiện nguyện viên khác, để học thêm các kỷ năng tiếp đón các tham dự viên, đã tâm sự như sau: "Ðối với tôi, Ngày Quốc Tế Giới Trẻ là một giai đoạn quan trọng trong đời sống đức tin công giáo của tôi. Ðây là ngày Quốc Tế Giới Trẻ đầu tiên tôi tham dự. Tôi hãnh diện vì Ðức Thánh Cha là người Argentina như tôi... Như nhiều bạn trẻ cùng lứa tuổi, tôi cũng có những nghi ngờ về đức tin. Tôi thấy rằng trong những năm gần đây, giáo hôi công giáo đã đau khổ nhiều, vì thiếu sự gần gủi với các tín hữu. Giáo Hội đã không biết đáp lại những lo âu và những hy vọng của giới trẻ chúng tôi. Nhiều người trẻ xa lìa giáo hội. Ngày nay, chúng tôi đang cần một vị giáo hoàng mang lại cho chúng tôi luồng gió mới, năng lực mới".

Vấn đề an ninh cho Ðức Thánh Cha và các tham dự viên là mối quan tâm hàng đầu của ban tổ chức và lực lượng quân đội và cảnh sát. Trong những ngày này, qua các mạng xã hội, nhiều lời kêu gọi dân chúng xuống đường được phổ biến. Ông Roberto Alzir Dias Chavez, phụ tá tổng thư ký đặc trách các biến cố lớn của thành phố Rio de Janeiro, cho biết biến cố Ngày Quốc Tế Giới Trẻ huy động lực lượng cảnh sát đông nhất trong lịch sử của thành phố. Về phần mình, Ông Gilberto Carvalho, tổng thư ký, cho biết rằng "Ông không lo những cuộc biểu tình sẽ tái diễn", và rằng "ÐTC được bảo đảm an ninh hoàn toàn tại đây. Không phải vì các lực lượng quân đội cảnh sát, nhưng nhờ vào người dân chúng tôi, nền dân chủ chúng tôi, và nhờ vào mối thiện cảm mà Ðức Thánh Cha Phanxicô khơi dậy. Ðức Thánh Cha nói lên niềm hy vọng không những cho Giáo Hội, mà còn cho toàn thể nhân loại nữa."

Việc Ðức Thánh Cha từ chối dùng xe di động có kính chắn đạn đang là quan tâm thảo luận giữa những nhân viên an ninh Vatican và tướng Abreu, vị đặc trách toàn diện vấn đề an ninh của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ và chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha tại Brazil. Ðức Thánh Cha đã bày tỏ ước muốn dùng xe mui trần bình thường để được gần gủi tiếp xúc với dân chúng.

 

Ðặng Thế Dũng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page