Lời Cám Ơn của

Ðức Cha Giuse Võ Ðức Minh

nhân dịp kết thúc án phong Chân phước

cho Ðức Hồng Y F.X. Nguyễn Văn Thuận

 

Lời cám ơn của Ðức cha Giuse Võ Ðức Minh tại buổi lễ kết thúc cuộc điều tra ở cấp giáo phận Roma án phong chân phước cho Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.

Roma (GP Nha Trang 5-07-2013) - Lời cám ơn của Ðức cha Giuse Võ Ðức Minh, Giám mục giáo phận Nha Trang, tại buổi lễ long trọng kết thúc cuộc điều tra ở cấp giáo phận Roma án phong chân phước cho Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, ngày 5 tháng 7 năm 2013.

Trọng kính Ðức Hồng Y Agostino Vallini, Giám quản Giáo phận Rôma,

Trọng kính Ðức Hồng Y Turkson Peter Kodwo Appiah, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công Lý và Hoà Bình,

Kính thưa Quý Ðức Tổng Giám Mục, Quý Ðức Giám Mục hiện diện,

Thật là một niềm hạnh phúc lớn lao cho một tín hữu Việt Nam được hiện diện tại Roma, đặc biệt người tín hữu đó là Giám mục Giáo phận Nha Trang, đại diện cho Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, cho Giáo phận Nha Trang và cho tất cả những người trong thâm tâm ước muốn được hiện diện tại Roma vào thời điểm thật đặc biệt này, dịp Cử hành long trọng Kết thúc tiến trình điều tra cấp Giáo phận Rôma về việc phong Chân Phước và Hiển Thánh cho một tín hữu Việt Nam. Tín hữu này trước đây là vị Giám mục rất kính yêu của Giáo phận Nha Trang. Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, trong kỳ Hội nghị Thường niên vào tháng tư, năm 2013, đã khuyến khích Giám mục Nha Trang nên hiện diện trong dịp cử hành này, để bày tỏ niềm vui lớn lao và lòng cảm mến biết ơn của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam trong sự kiện lịch sử này.

- Chúng con xin dâng lời cám tạ lên Thiên Chúa Ba Ngôi, Ðức Mẹ La Vang, Thánh Cả Giuse, Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam, Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã cho phép mở cuộc điều tra phong Chân Phước và Hiển Thánh năm năm sau khi Ðức Hồng Y Tôi Tớ Chúa Phanxicô Xaviê qua đời, và các thân hữu xa gần, đặc biệt là Hội đồng Tòa Thánh Công Lý và Hoà Bình, và Giáo phận Roma trong việc nỗ lực hoàn thành tiến trình này của Ðức Hồng Y Tôi Tớ Chúa Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.

- Với tâm tình quý mến và con thảo, chúng con xin dâng lên Ðức Thánh Cha Phanxicô niềm khát vọng của Dân Chúa tại Việt Nam, đặc biệt là các Linh mục, Tu sĩ, Chủng sinh, giáo dân và phần lớn những người không phải là giáo dân của Giáo phận Nha Trang, xin Ðức Thánh Cha phong Chân phước cho Ðức Hồng Y Tôi Tớ Chúa Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Việc tuyên phong này sẽ làm vinh danh Thiên Chúa, giúp cho việc Phúc âm hoá tại Việt Nam được khởi sắc và thuận tiện hơn đồng thời củng cố đức tin công giáo của các tín hữu Việt Nam trong cũng như ngoài nước, ngõ hầu dõi theo mẫu gương của Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê, họ chung tay hợp nhất với nhau, gia tăng đời sống yêu thương và phục vụ, được tràn đầy Chúa Thánh Thần, niềm vui và hy vọng.

- Cách riêng, chúng tôi xin chúc mừng và chia vui với gia đình thân quyến Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê.

- Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, và Giáo phận Nha Trang rất hãnh diện về di sản tinh thần do Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê để lại và hứa sẽ bước theo mẫu gương thánh thiện của Ngài.

Xin cám ơn và chúc mừng tất cả Quý Vị.

 

Tác giả bài viết: + Giuse Võ Ðức Minh, Giám mục Giáo Phận Nha Trang

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page