Ðức thánh cha Phanxicô

được cả những anh em tin lành bên Hoa Kỳ

tôn trọng và yêu thương

 

Ðức thánh cha Phanxicô được cả những anh em tin lành bên Hoa Kỳ tôn trọng và yêu thương.

Washington, Hoa Kỳ (Apic 10-06-2013) - Theo nguồn tin của tuần báo kitô, ấn bản Pháp Ngữ "La Vie" (Sự Sống), được hãng tin công giáo Thuỵ Sĩ (Apic) trích thuật trong bản tin ngày 10 tháng 06, thì Ðức Thánh Cha Phanxicô được những anh chị em Tin Lành bên Hoa Kỳ yêu mến.

Ðiều này được thể qua một bài báo vừa được đăng trong cơ quan ngôn luận chính của anh chị em Tin Lành Hoa Kỳ; đó là nguyệt san "Kitô Giáo Ngày Nay" (Christianity Today), do mục sư Timothy George viết.

Ðược biết tâm thức chung của anh chị em Tin Lành tại Hoa Kỳ, từ trước đến nay là "chống đối công giáo", chống đối Ðức Giáo Hoàng. Thế mà trong bài báo của mình, Mục Sư Timothy George đã ca ngợi Ðức Phanxicô, và gọi ngài một cách trân trọng và với lòng mộ mến, qua cụm từ: "Ðức Phanxicô, cả của chúng tôi nữa" (Our Francis, too).

Nguyện san "Kitô giáo ngày nay", đã được Mục Sư Billy Graham thành lập năm 1956, nay là cơ quan ngôn luận chính của cộng đoàn anh chị em Tin Lành sử dụng tiếng Anh. Một người Tin Lành Hoa Kỳ đã công khai ca ngợi vị giám mục Roma, trong chính tờ báo rất phổ biến của cộng đoàn tin lành mình; đây quả thực là một sự kiện đáng chú ý, khai mở một giai đoạn mới.

Mục sư Timothy George đã ca ngợi tính cách đơn sơ của Ðức Phanxicô và tỏ ra đánh giá tích cực việc Ðức Phanxicô từ từ bỏ đi những cung cách truyền thống "oai nghi", dành cho một giáo hoàng. Khoảng cách giữa tin lành và công giáo tại Hoa Kỳ đã được thu hẹp, nhất là nhờ cuộc tranh đấu chung ủng hộ sự sống con người. Hơn nữa việc chọn danh xưng "Phanxicô" xem ra nói lên cho Mục Sư Timothy ý muốn dấn thân cho công việc rao giảng phúc âm theo kiểu mẫu của Thánh Phanxicô Assisi.

Mục sư Timothy George nhìn về Ðức Gioan Phaolô II như là "vị giải phóng", và nhìn vào Ðức Bênêđitô XVI như là "vị giáo sư"", và nhìn vào Ðức Phanxicô như là "vị mục tử".Mục sư kết luận bài báo của mình như sau: "Dù không quên những khác biệt lớn đang chia cách chúng ta hiện nay, nhưng hơn bao giờ hết, chúng ta được mời gọi cùng làm việc chung với nhau cho công cuộc của Chúa Kitô, trong một thế giới bị phân tán".

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page