Ðức Thánh Cha kêu gọi

các tín hữu hãy cầu nguyện

với hết lòng can đảm, khiêm tốn và mạnh tin

 

Ðức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu hãy cầu nguyện với hết lòng can đảm, khiêm tốn và mạnh tin.

Roma (Apic 20-05-2013) - Giảng trong tháng lễ sáng thứ hai 20 tháng 05 năm 2013, tại nhà nguyện của Cư Xá Thánh Martha, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã giải thích bài Phúc Âm của ngày, nhất là về lời xin mà người cha của đứa con bị quỷ ám, thưa lên cùng Chúa: "Lạy Chúa, con tin. Nhưng xin thương giúp con vượt qua lòng cứng tin". Ðức Thánh Cha nói: Lời cầu xin một phép lạ, lời cầu xin một việc ngoại thường, lời cầu xin đó cần lôi cuốn trọn cả con người chúng ta. Lời cầu nguyện can đảm, khiêm tốn và mạnh tin, làm phát sinh phép lạ."

Phúc âm nhắc lại sự bất lực của các môn đệ không thể chữa lành cho đứa bé; Chúa Giêsu đã phải can thiệp và trách sự cứng lòng tin của những người hiện diện; ngài trả lời cho người cha rằng mọi sự đều có thể đối với kẻ tin. Ðức Thánh Cha nhận định thêm rằng nhiều lúc cả những kẻ yêu mến Chúa Giêsu cũng không dám dấn bước, không dám tin tưởng trọn vẹn vào Chúa. Tại sao có sự cứng lòng tin như vậy khi chúng ta cầu nguyện? Ðức Thánh Cha cho rằng vì con tim chúng ta không mở ra, sống đóng kín, và muốn kiểm soát tất cả.

Ðức Thánh Cha nhắc lại một sự việc mà chính ngài đã chứng kiến khi còn ở Argentina. Một người cha đã đến cầu nguyện với hết lòng hết sức, suốt cả đêm, tại Ðền Thánh Ðức Mẹ Lujan cho đứa con bị bệnh nặng sắp chết. Sáng hôm sau, về nhà, người cha được tin từ nhà thương cho biết đứa con đã qua cơn hiểm nghèo. Các bác sĩ không hiểu được tại sao như vậy, nhưng người cha thì hiểu. Rồi Ðức Thánh Cha kết luận: "Tôi xác nhận với anh chị em rằng cả vào thời chúng ta hôm nay, phép lạ vẫn còn xảy ra! Chúng ta cần cầu nguyện với hết lòng, với hết sức can đảm, chứ đừng cầu nguyện qua loa. Ðừng cầu nguyện chỉ đọc kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng, rồi sau đó bỏ qua, quên mình đã cầu nguyện". Cần cầu nguyện can đảm như Ông Abraham để cứu một thành sắp bị phạt, cần cầu nguyện như Ông Môisen giăng tay mãi dù đã mệt! Và Ðức Thánh Cha kết luận: "Cầu nguyện lôi kéo phép lạ! Chúng ta cần xác tín điều này!" "Lạy Chúa, con tin; nhưng xin giúp con vượt qua sự cứng tin nơi con!".

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page