Dự trù có hơn 120,000 thành viên

các phong trào và hội đoàn giáo dân

về mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

với Ðức thánh cha

 

Dự trù có hơn 120,000 thành viên các phong trào và hội đoàn giáo dân về mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống với Ðức thánh cha.

Roma (Apic 15-05-2013) - Trong khung cảnh Năm Ðức Tin, ban tổ chức dự trù sẽ có hơn 120,000 thành viên các phong trào và hội đoàn giáo dân từ khắp nơi tựu về quảng trường thánh Phêrô mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống với Ðức Thánh Cha Phanxicô, trong hai ngày 18 và 19 tháng 05 năm 2013.

Trong cuộc họp báo hôm 15 tháng 05 năm 2013, Ðức Tổng Giám Mục Rino Fisichella, chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh về Rao Giảng Phúc Âm, giải thích chương trình hai ngày cử hành sắp đến, thứ bảy 18 và chúa nhật 19 tháng 05 năm 2013 --- như là những ngày dành cho việc gặp gỡ, cầu nguyện và lắng nghe, nhằm giúp cho các phong trào giáo dân trong giáo hội sống mạnh mẽ và với xác tín sâu xa con đường rao giảng phúc âm.

Theo Ðức Tổng Giám Mục Rino, để cổ võ cho công cuộc tái rao giảng Phúc Âm, có nhiều phương thế, nhiều nhân sự nổi bậc để diễn tả sự phong phú của Chúa Thánh Thần, nhưng mục đích cuối cùng đều giống nhau: đó là mang niềm vui Phúc Âm đến cho từng anh chị em.

Cụ thể, chương trình cử hành thứ Bảy 18 tháng 05 năm 2013, gồm có những sinh hoạt chính như: hành hương kính viếng Mộ Thánh Tông Ðồ Phêrô vào buổi sáng, buổi chiều các tham dự viên sẽ quy tụ tại quảng trường thánh Phêrô để chia sẻ những chứng tá sống đức tin, và vào lúc 18 giờ Ðức Thánh Cha sẽ đến tham dự và trả lời những câu hỏi của các tham dự viên. Sang ngày Chúa Nhật 19 tháng 05 năm 2013, đúng ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, biến cố chính sẽ là Thánh Lễ Ðức Thánh Cha chủ tế tại quảng trường thánh Phêrô.

Ðược biết hiện nay trong toàn thể giáo hội, có khoảng 150 phong trào và hội đoàn giáo dân.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page