Ðức Thánh Cha đến Nhà Thương

thăm Ðức Hồng Y nguyên chủ tịch

Hội Ðồng Giáo Hoàng về mục vụ y tế

 

Ðức Thánh Cha bất ngờ đến Nhà Thương Piô XI, Roma, thăm Ðức Hồng Y nguyên chủ tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng về mục vụ y tế.

Roma (Apic 13/05/2013) - Ðức Hồng Y Javier Lozano Barragán, nguyên chủ tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng về mục vụ y tế, năm nay 80 tuổi, người Mêhicô, đã phải trải qua một cuộc giải phẫu đường ruột cách đây mấy ngày. Theo tin của Ðài phát thanh Vatican, Ðức Thánh Cha Phanxico nhân dịp này cũng đã chào thăm các nhân viên nhà thương.

Ðây là lần thứ hai Ðức Thánh Cha Phanxicô thực hiện cuộc viếng thăm bất ngờ tại bệnh viện Piô XI. Lần thứ I là hôm 15 tháng 03 năm 2013, Ðức Thánh Cha đã đến Nhà Thương này để thăm Ðức Hồng Y Jorge Maria Mejia, 90 tuổi, người Argentina, đồng hương với Ðức Thánh Cha, phải nhập viện vì những triệu chứng của bệnh tim.

Nhân tiện, chúng tôi cũng xin báo tin một chút về tình trạng sức khoẻ hiện nay của Ðức Bênêđitô XVI. Hôm 18 tháng 03 năm 2013, Ðức Hồng Y Joachim Meisner, 79 tuổi, Tổng Giám Mục Koeln, đã đến thăm Ðức Bênêđitô XVI, đang nghỉ hưu tại Castel Gandolfo. Sau đó, trong cuộc phỏng vấn dành cho hảng tin KNA của giáo hội công giáo Ðức, được thực hiện hôm 09 tháng 05 năm 2013, Ðức Hồng Y Meisner đã cho biết là ngài hết sức ngạc nhiên khi thấy Ðức Bênêđitô XVI, bị giảm ký thấy rõ. Theo chứng từ của Ðức Hồng Y Meisner, thì Ðức Bênêđitô XVI, đã bị giảm mất gần như phân nửa số kilô mà ngài đã có trước đây. Ðức Hồng Y Meisner cho biết: tuy Ðức Bênêđitô XVI bị giảm ký phân nửa, nhưng tinh thần của ngài vẫn còn minh mẫn sống động.

Cũng nên nhắc lại rằng hôm 11 tháng 04 năm 2013, ký giả người Tây Ban Nha, tên là Paloma Gómez Borerro, một trong những quan sát viên Roma có nhiều kinh nghiệm, đã lên tiếng báo động là sức khoẻ của Ðức Bênêđitô XVI đang xuống cấp rất nhanh. Ông đoán là "Ðức Bênêđitô XVI đang mắc phải chứng bệnh trầm trọng nào đó, mới bị mất ký nhanh như vậy".

Nhưng linh mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Toà Thánh, đã tuyên bố rằng Ðức Bênêđitô XVI không mắc chứng bệnh nặng nào cả. Những dấu hiệu mất ký là do hạng tuổi cao mà thôi.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page