Ðức Thánh Cha nhấn mạnh

tầm quan trọng của việc kiên trì

cầu nguyện để thắng vượt sự dữ

 

Ðức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiên trì cầu nguyện để thắng vượt sự dữ.

Vatican (Apic 30-04-2013) - Sáng ngày 30 tháng 04 năm 2013, Ðức Thánh Cha Phanxico đã dâng thánh lễ tại nhà nguyện của Cư Xá Thánh Martha, với sự tham dự đặc biệt của các nhân viên thuộc Phân Bộ Quản lý Gia Sản của Toà Thánh.

Giảng trong thánh lễ, Ðức Thánh Cha nhận định rằng công việc của anh chị em quan trọng để gìn giữ gia sản của Toà Thánh, nhưng công việc của Chúa còn quan trọng hơn thật nhiều. Chỉ có Chúa mới có thể đối diện với sự dữ và thắng được nó. Và Ðức Thánh Cha đã mời gọi các tín hữu như sau: "Nếu chúng ta không muốn cho "hoàng tử của thế gian này" nắm lấy Giáo Hội, thì chúng ta phải phó dâng Giáo Hội cho Ðấng có sức mạnh chiến thắng "hoàng tử của thế gian". Câu hỏi được đặt ra là: chúng ta có cầu nguyện cho giáo hội, cho toàn thể giáo hội hay không? Cầu nguyện cho tất cả mọi anh chị em mà chúng ta không biết, ở khắp nơi trên thế giới này? Ðây là Giáo Hội của Chúa, và trong lời cầu nguyện, chúng ta nói với Chúa: "Lạy Chúa, xin nhìn đến Giáo Hội của Chúa. Phải, đây là Giáo Hội của Chúa. Ðây là Giáo Hội bao gồm tất cả anh chị em chúng con".

Ðức Thánh Cha nhắc rằng: lời cầu nguyện như trên cần phát xuất từ con tim chúng ta... Phó dâng Giáo Hội cho Chúa là lời cầu nguyện làm cho Giáo Hội được phát triển. Ðây cũng là hành động của Ðức Tin. Chúng ta không làm được gì cả. Chúng ta,-- phải, tất cả chúng ta,--- chỉ là những người đầy tớ mọn hèn của Giáo Hội. Chính Chúa mới là Ðấng gìn giữ và làm cho Giáo Hội được phát triển, làm cho Giáo Hội nên thánh thiện; chính Chúa bênh vực giáo hội khỏi "sức phá của hoàng tử thế gian" luôn muốn cho giáo hội càng ngày càng trở nên trần tục!

Ðức Thánh Cha cảnh tỉnh rằng một Giáo Hội trần tục, với tinh thần trần tục nơi mình, thì sẽ trở nên yếu thế, không thể thông truyền Phúc Âm, không thể thông truyền sứ điệp của Thập Giá, không thể thông truyền "gương mù Thập Giá". Ðức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu hãy phó dâng Giáo Hội, phó dâng những người cao niên, những kẻ bệnh tật, các thanh thiếu niên, cho Thiên Chúa... Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta sự an bình giữa những gian nan thử thách, sự an bình mà chỉ có Ngài mới có thể trao ban.

Kết thúc bài giảng, Ðức Thánh Cha cầu xin Chúa ban cho mọi tín hữu sức mạnh để đừng mất đức tin và niềm hy vọng.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page