Ðức Thánh Cha gởi lời chào

anh chị em tín hữu tham dự

Ðại Hội Toàn Quốc lần thứ 36

của Phong Trào Canh Tân Thánh Linh tại Rimini

 

Ðức Thánh Cha gởi lời chào anh chị em tín hữu tham dự Ðại Hội Toàn Quốc lần thứ 36 của Phong Trào Canh Tân Thánh Linh tại Rimini.

Roma (Zenith 30-04-2013) - Hôm 27 tháng 04 năm 2013, trước khi cử hành Thánh Lễ vào cuối ngày thứ hai của Hội họp tại Rimini, Italia, với sự tham dự của khoảng 15 ngàn tín hữu, Ðức Tổng Giám Mục Rino Fisichella, chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh về Tái Rao Giảng Phúc Âm, đã gởi đến toàn thể cộng đoàn lời chào của Ðức Thánh Cha Phanxicô như sau: "Ðức Thánh Cha đã muốn tôi nói với anh chị em đang họp nhau tại Rimini rằng: Cha rất yêu thương chúng con! bởi vì Cha đã đặc trách Phong Trào Canh Tân Thánh Linh bên Argentina. Vì thế mà Cha yêu thương chúng con rất nhiều." Dĩ nhiên cộng đoàn tín hữu tham dự Ðại Hội Rimini vào cuối tuần qua, đã hết sức vui mừng vì lời chào đầy yêu thương này.

Phần Ðức Tổng Giám Mục Rinmo Fisichella, trong bài giảng ngắn sau đó, ngài trước hết đã cám ơn các tín hữu vì sự dấn thân cho công cuộc rao giảng Tin Mừng. Ngài nhắc lại mẫu gương của Chúa Giêsu, bậc thầy rao giảng Tin Mừng. "Chúa luôn đồng hành với chúng ta và không bỏ rơi chúng ta trong thế giới mà người kitô thường phải đi ngược dòng". Ðức Tổng Giám Mục xác định rằng: Chúa Giêsu là Ðàng, là Sự Thật và là Sự Sống. Chúa mạc khải cho chúng ta con đường mà Thiên Chúa Cha đã vạch ra cho chúng ta. Câu hỏi của tông đồ Tomas cũng là câu hỏi của chúng ta: Lạy Chúa, Chúa là Ðường, nhưng làm sao chúng con biết được con đường đó? Ðức Tổng Giám Mục giải thích thêm như sau: "Bí quyết của cuộc sống chúng ta, việc thực hiện trọn vẹn con người chúng ta để sống hạnh phúc, tất cả tuỳ vào mức độ chúng ta biết được chương trình của Chúa cho cuộc đời chúng ta, và đem ra thực hành. Tuy nhiên, điều mà con tim đã hiểu, nhưng không luôn luôn được thực hiện. Việc thực hiện này chỉ có được nhờ qua Chúa Kitô, Ðấng không bao giờ bỏ chúng ta một mình. Ði trên đường đời sẽ giúp chúng ta hiểu được mình là ai, đang đi về đâu, và điểm đến cuối cùng là gì. Công cuộc tái rao giảng phúc âm mời gọi chúng ta hãy củng cố Ðức Tin và xây cuộc đời mình ta trên Chúa Giêsu... Chúng ta phải lên đường: Chúa Giêsu là cùng đích. Và cuối cùng chúng ta phải đạt đến cùng đích này."

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page