Người kitô, khi đối diện với

những khó khăn, thử thách, chướng ngại

sẽ có can đảm "đi ngược dòng"

nếu họ sống kết hiệp với Chúa

 

Ðức Thánh Cha nói rằng người kitô, khi đối diện với những khó khăn, thử thách, chướng ngại, sẽ có can đảm "đi ngược dòng", nếu họ sống kết hiệp với Chúa.

Vatican (Apic 28-04-2013) - Trong bài giảng Thánh Lễ tại quảng trường thánh Phêrô, vào sáng Chúa Nhật 28 tháng 04 năm 2013, trong đó Ðức Thánh Cha đã trao ban bí tích Thêm sức cho 44 tín hữu đến từ khắp nơi trên thế giới, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã xác định rằng: những người kitô, khi đối diện với những khó khăn, những thử thách, những chướng ngại, sẽ có can đảm "đi ngược dòng", nếu họ sống kết hiệp với Chúa.

Trong số 44 tín hữu được Ðức Thánh Cha ban bí tích Thêm Sức, tuổi từ 11 đến 55, đến từ năm đại lục, một hình ảnh cho giáo hội phổ quát, người ta lưu ý những bạn trẻ đến từ những vùng đất gây nhiều khó khăn cho các tín hữu kitô do bởi chiến tranh và các thiên tai. Ngoài ra, tham dự Thánh Lễ còn có khoảng 70,000 bạn trẻ vừa lãnh nhận bí tích thêm sức, từ khắp năm châu hành hương Roma, cùng với các giáo lý viên của họ.

Trong bài giảng lễ, Ðức Thánh Cha đã giải thích về cuộc sống của người kitô như sau: "Con đường của Giáo Hội, cũng như con đường sống đời kitô của từng người chúng ta, không luôn luôn dễ dàng, nhưng có những khó khăn và thử thách. Theo Chúa, chấp nhận để cho Chúa Thánh Thần biến đổi những vùng tối trong cuộc đời chúng ta, biến đổi những lối sống không phù hợp với Thánh Ý Chúa, thanh tẩy những tội lỗi chúng ta, đó là con đường sống có nhiều chướng ngại. Những chướng ngại này có thể đến từ bên ngoài, trong thế giới chúng ta đang sống, một thế giới thường không hiểu chúng ta. Và cũng có những chướng ngại trong chúng ta, trong con tim chúng ta."

Và Ðức Thánh Cha trấn an các tín hữu với những lời như sau: "Chúa ban cho chúng ta sức can đảm đi ngược dòng. Không có những khó khăn, những thử thách, những hiểu lầm nào có thể làm chúng ta lo sợ, nếu chúng ta sống kết hiệp với Chúa."

Một cách đặc biệt và cụ thể, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã ngỏ lời với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô sáng Chúa nhật 28 tháng 04 năm 2013, như sau: "Thật là tốt đẹp biết bao, nếu vào lúc cuối ngày, mỗi người trong anh chị em có thể nói: ngày hôm nay, tại trường học, tại nhà, tại nơi làm việc, nhờ ơn Chúa soi sáng, tôi đã thực hiện một cử chỉ yêu thương cho người lân cận, cho cha mẹ tôi, cho người cao niên!" Ðến đây, Ðức Thánh Cha nói những lời tự phát kêu gọi các bạn trẻ hãy dấn bước thực hiện những "điều cao cả, những lý tưởng rộng lớn", bởi vì "chúng con không được Chúa tuyển chọn cho những điều tầm thường nhỏ mọn!"

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page