Ngày nay Giáo Hội Công Giáo

đang có nhiều vị tử đạo hơn

vào các thế kỷ đầu của kitô giáo

 

Ðức Thánh Cha quả quyết rằng: "Ngày nay, chúng ta thực sự còn có thể nói rằng Giáo Hội Công Giáo đang có nhiều vị tử đạo hơn vào các thế kỷ đầu của kitô giáo".

Roma (Apic 15-04-2013) - Giảng trong thánh lễ sáng thứ hai 15 tháng 04 năm 2013 tại Nhà Nguyện Cư Xá Thánh Martha, đặc biệt dành cho các nhân viên phụ trách dịch vụ Internet và điện thoại tại Toà Thánh và Quốc Gia Thành Phố Vatican, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã quả quyết rằng: "Ngày nay, chúng ta thực sự còn có thể nói rằng Giáo Hội Công Giáo đang có nhiều vị tử đạo hơn vào các thế kỷ đầu của kitô giáo". Ðức Thánh Cha giải thích thêm như sau: "Trong Giáo Hội, có biết bao người nam nữ đang bị vu oan, bị bách hại, bị đánh đập do bởi lòng thù ghét Chúa Giêsu, thù ghét đức tin; người này bị đánh đập vì dạy giáo lý, người khác bị trù dập vì đeo ảnh thánh giá... vân vân. Ngày nay tại nhiều quốc gia, các môn đệ Chúa bị vu oan, bị bách hại... Ðó là những anh chị em chúng ta đang đau khổ, trong thời đại hôm nay, thời của những vị tử đạo." Nhắc đến mẫu gương của vị thánh tử đạo đầu tiên Stêphanô, nạn nhân của việc vu oan, Ðức Thánh Cha nói: "Vu oan là tội xấu xa nhất. Vu oan phá huỷ công việc của Thiên Chúa nơi con người, và là thể hiện trực tiếp của Satan".

Tưởng cũng nên nhắc lại nơi đây rằng Ðức Bênêđitô XVI, -- khi còn là giáo hoàng, -- cũng đã nhiều lần nói về việc bách hại những người kitô đó đây trên khắp thế giới. Trong sứ điệp hoà bình cho ngày mùng 01 tháng 01 năm 2011, Ðức Bênêđitô XVI đã viết như sau:" Những người kitô hiện nay là nhóm những kẻ phải chịu nhiều bách hại vì đức tin." Và mới đây, tháng 02 năm 2013, trong cuộc gặp gỡ với các chủng sinh Roma, Ðức Bênêđitô XVI đã giải thích lý do của sự bách hại như sau: "Những người kitô bị bách hại vì họ sống không giống như những ai khác... Họ trở thành như gai nhọn đâm vào những khuynh hướng sống ích kỷ và duy vật chất".

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page