Giáo hội liên đới sâu sắc

với trẻ tự kỷ và gia đình các em

 

Giáo hội liên đới sâu sắc với trẻ tự kỷ và gia đình các em.

Roma (WHÐ. 04-04-2013) - Nhân kỷ niệm Ngày "Thế giới nhận biết về chứng tự kỷ" lần thứ VI, ngày 02 tháng Tư năm 2013, Ðức Tổng giám mục Zygmunt Zimowski, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về mục vụ cho nhân viên y tế, đã gửi một sứ điệp cho các tín hữu khắp nơi nhằm chia sẻ với các gia đình đang gặp phải những gánh nặng chăm sóc và nuôi dạy các em tự kỷ, qua đó mời gọi Kitô hữu và những người thành tâm thiện chí khắp nơi bày tỏ tình liên đới sâu sắc với các em tự kỷ và gia đình.

Trong thông điệp này, Ðức Tổng Giám Mục Zygmunt Zimowski đã dùng trình thuật Tin Mừng kể về hai môn đệ được gặp Ðức Giêsu sống lại đồng hành với họ trên đường Emmau để diễn tả tâm trạng của các bậc phụ huynh có con tự kỷ: cái nhìn thất thần và hoảng hốt ghi dấu trên hành trình của hai môn đệ có thể là một diễn tả tương tự với tâm trạng của các bậc phụ huynh có con tự kỷ. Thông điệp ghi nhận hai chữ "tự kỷ" đang gieo rắc sợ hãi cho nhân loại, kể cả đối với những nền văn hóa vốn thừa nhận những người khuyết tật là những người "có khả năng khác biệt" hay những nơi vốn có thành kiến với người khuyết tật thì nay cũng phải đương đầu với thực trạng này. Thông điệp cũng thừa nhận thực tế cho thấy xã hội vốn mang nhiều ác cảm và phán xét tiêu cực đối với người tự kỷ, trong khi đó, những người này không có khả năng truyền đạt và giao tiếp một cách hiệu quả. Dường như họ bị giam chặt trong một lồng kính không thể phá vỡ, bị kềm hãm trong một thế giới nội vi của cá nhân. Những định kiến xã hội tiêu cực như thế cần phải được thay đổi một cách sâu sắc.

Thông điệp bày tỏ: đứng trước những vấn đề khó khăn mà các em tự kỷ và gia đình đang gặp phải, Giáo hội khiêm tốn đề nghị phương thế phục vụ và đồng hành với những người anh em đau khổ này bằng tình thương và đồng cảm, tận dụng mọi điều kiện nơi các giáo xứ, hội đoàn, phong trào và cùng với mọi người thành tâm thiện chí để quan tâm chăm sóc họ. Một cách thực tế, chúng ta hãy tiếp sức cho các em tự kỷ và giúp các em tiếp cận mọi điều kiện xã hội, giáo dục, giáo lý, phụng vụ theo phương pháp mà các em có thể tiếp nhận và lãnh hội được. Một sự liên đới cụ thể như thế sẽ giúp chúng ta là những người đã lãnh nhận ân sủng đức tin được gần gũi và đồng cảm với anh chị em đang đau khổ theo gương Ðức Giêsu, Ðấng đã dùng chính sự chết và phục sinh của Người để cứu chuộc nhân loại.

Trong Năm Ðức Tin này, Hội đồng Tòa thánh về mục vụ cho nhân viên y tế ao ước được chia sẻ với những ai đau khổ vì chứng tự kỷ một niềm hy vọng và đảm bảo rằng chính sự kết hợp trong đức ái giúp chúng ta nhận ra Ðức Kitô Phục Sinh khi Người hiện diện trên từng bước đường đời của chúng ta. Nhân dịp kỷ niệm 8 năm ngày Ðức chân phước Gioan Phaolô II về Nhà Cha trên trời, Hội đồng Tòa thánh về mục vụ cho nhân viên y tế gợi nhớ thông điệp mà Ðức Gioan Phaolô II đã nhắn gửi: "Phẩm chất của cuộc sống cộng đồng được đo lường bằng cam kết hỗ trợ những người yếu thế và túng thiếu hơn và tôn trọng nhân phẩm của họ. Thế giới của những quyền căn bản không chỉ là đặc quyền của người giàu. Những người với các hạn chế năng lực cần phải được hội nhập vào đời sống xã hội tối đa theo khả năng của họ, và phải được trợ giúp để hoàn thiện các khả năng về thể lý, tâm lý và tâm linh. Chỉ khi nào các quyền căn bản của những người yếu thế nhất trong xã hội được chú trọng thì xã hội đó mới được thiết lập trên nền tảng pháp lý và công lý" (Thông điệp của Ðức Gioan Phaolô II tại diễn đàn quốc tế về phẩm giá và quyền căn bản của những người thiểu năng tâm lý, 7-9 tháng 1 năm 2003, trích đoạn số 3). Thông điệp cũng nhắc nhớ về ưu tư của Ðức Thánh Cha Phanxicô ngay từ những ngày đầu đảm nhận thừa tác vụ Phêrô của ngài, đó là bày tỏ tình cảm gần gũi với những người bị bệnh tật và đau khổ.

Kết thúc thông điệp này, Ðức Tổng Giám Mục Zygmunt Zimowski, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về mục vụ cho nhân viên y tế đã ân cần bày tỏ tình cảm gần gũi và những lời nguyện chúc an vui của Chúa Phục Sinh đến tất cả các em tự kỷ và gia đình cũng như tất cả những ai góp phần tham gia vào việc phục vụ các em tự kỷ.

Ðược biết hiện nay ở một vài nơi trên thế giới đã thử nghiệm một số chương trình dạy giáo lý đặc biệt cho các em tự kỷ để đồng cảm cùng các bậc phụ huynh và đồng hành với các em trong tiến trình chuẩn bị lãnh nhận các bí tích căn bản.

 

(Vũ, S.J.)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page