Chính phủ nhà nước Cuba

nhìn nhận Thứ Sáu Tuần Thánh

như ngày lễ nghỉ toàn quốc

 

Chính phủ nhà nước Cuba nhìn nhận Thứ Sáu Tuần Thánh như ngày lễ nghỉ toàn quốc.

La Havana, Cuba (Apic 25-03-2013) - Ðáp lại yêu cầu của Toà Thánh, chính phủ Cuba hôm ngày 18 tháng 03 năm 2013 đã công bố lệnh cho phép dân chúng toàn quốc được nghỉ ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Ðây là lần thứ hai dân chúng Cuba được hưởng ngày nghỉ này.

Tưởng cũng nên nhắc lại rằng trong nhiều thập niên qua, vì những căng thẳng với giáo hội công giáo, Nhà Nước Cuba đã huỷ bỏ tất cả mọi ngày lễ nghỉ tôn giáo. Nhưng tương quan Giáo Hội và Nhà Nước đã trở nên tốt hơn sau chuyến viếng thăm Cuba của Ðức Gioan Phaolô II vào năm 1998 và của Ðức Bênêđitô XVI vào năm 2012.

Sau chuyến viếng thăm của Ðức Gioan Phaolô II năm 1998, thì Lễ Giáng Sinh được thiết lập lại như ngày Lễ Nghỉ Toàn Quốc. Và năm 2012, sau chuyến viếng thăm của Ðức Bênêđitô XVI năm 2012, Nhà Nước Cuba đã đồng ý cho dân chúng toàn quốc được hưởng một ngày nghỉ tự do vào Thứ Sáu Tuần Thánh.

Theo hãng tin công giáo Thuỵ Sĩ, -- Apic - số phát hành ngày 25 tháng 03 năm 2013, thì khi công bố lệnh này, Nhật Báo chính thức của Ðảng Cộng Sản Cuba, -- tờ "Granma" - đã dùng lời văn như sau: "Những vị hữu trách Ðất Nước đã quyết định chấp nhận một ngưng nghỉ trong những sinh hoạt sản xuất vào ngày thứ sáu 29 tháng 03 năm 2013." Thông cáo không giải thích lý do tại sao có quyết định như vậy.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page