Ðức Thánh Cha Phanxicô

đến thăm Ðức Bênêđitô XVI

 

Phòng Báo Chí Toà Thánh cho biết: Ðức Thánh Cha Phanxicô đến thăm Ðức Bênêđitô XVI vào ngày 23 tháng 03 năm 2013.


Trưa ngày 23 tháng 03 năm 2013, Ðức Tân Giáo Hoàng Phanxicô dùng trực thăng đi Castel Gandolfo, để gặp Ðức Bênêđitô XVI và lưu lại dùng cơm trưa với ngài.


Roma (Apic. 26-03-2013) - 10 ngày sau khi được chọn lên kế vị thánh Phêrô tại ngai toà Roma, Phòng Báo Chí Toà Thánh cho biết trưa ngày 23 tháng 03 năm 2013, Ðức Tân Giáo Hoàng Phanxicô dùng trực thăng đi Castel Gandolfo, để gặp Ðức nguyên giáo hoàng Bênêđitô XVI và lưu lại dùng cơm trưa với ngài.

Các quan sát viên lưu ý rằng: trong tờ chương trình được Phòng Báo Chí Toà Thánh công bố hôm thứ bảy 16 tháng 03 năm 2013, thì ngôn ngữ được dùng để gọi Ðức Nguyên Giáo Hoàng Bênêđitô XVI, không dùng cụm từ "nguyên giáo hoàng", mà dùng cách gọi thông thường "Ðức Bênêđitô XVI". Có thể đây sẽ là "cách xưng hô" được dùng trong tương lai, và không nên hiểu theo nghĩa "có hai vị giáo hoàng song hành". Hơn nữa, hãng tin công giáo Thuỵ Sĩ, Apic, cũng đã lưu ý chi tiết này là: trong bài diễn văn của Ðức Tân Giáo Hoàng Phanxicô cho quý vị Hồng Y, hôm thứ sáu 15 tháng 03 năm 2013, Ðức Tân Giáo Hoàng cũng đã dùng cụm từ "Ðức Bênêđitô XVI".

Câu nói của Ðức Thánh Cha Phanxicô cho quý vị hồng y, về Ðức Bênêđitô XVI, như sau: "Một tư tưởng đầy lòng quí mến và biết ơn sâu xa đối với vị Tiền Nhiệm đáng kính của tôi, Ðức Bênêđitô XVI: trong những năm qua của triều đại Giáo Hoàng, Người đã làm cho Giáo Hội phong phú và được củng cố nhờ giáo huấn của Người, nhờ lòng từ nhân, sự hướng dẫn, niềm tin, sự khiêm tốn và hiền dịu của Người; những điều này sẽ còn là một gia sản tinh thần cho tất cả mọi người. Sứ vụ Phêrô, được Người tận tụy chu toàn, đã được ngài diễn tả một cách khôn ngoan và khiêm tốn, với cái nhìn luôn hướng về Chúa Kitô, Chúa Kitô phục sinh, hiện diện và sinh động trong Thánh Thể... Chúng ta cảm thấy rằng Ðức Bênêđitô XVI đã khơi lên trong thẳm sâu tâm hồn chúng ta một ngọn lửa: lửa này tiếp tục cháy, vì sẽ được nuôi dưỡng bằng kinh nguyện của Ngài, sẽ nâng đỡ Giáo Hội trong hành trình tu đức và truyền giáo."

Sau ngày 19 tháng 03 năm 2013 khai mạc sứ vụ Thánh Phêrô tại ngai toà Roma, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến các đoàn đại diện các giáo hội anh em vào ngày 20 tháng 03 năm 2013; trong số này, có phái đoàn do Ðức Barthôlômêô I, giáo chủ Giáo Hội Chính Thống Constantinopoli, hướng dẫn.

Ðặc biệt vào ngày 22 tháng 03 năm 2013, Ðức Tân Giáo Hoàng Phanxicô đã tiếp ngoại giao đoàn cạnh Toà Thánh. Các quan sát viên rất chú ý theo dõi biến cố này để tìm biết quan điểm mới của Ðức Phanxicô về sinh hoạt chính trị trên thế giới.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page