Tổng thống Obama của Hoa Kỳ

nồng nhiệt chúc mừng

Ðức Tân Giáo Hoàng Phanxicô

 

Tổng thống Obama của Hoa Kỳ nồng nhiệt chúc mừng Ðức Tân Giáo Hoàng Phanxicô.

Washington, Hoa Kỳ (Apic 13-03-2013) - Chiều ngày 13 tháng 03 năm 2013, khi tin về Tân Giáo Hoàng được công bố, Tổng Thống Hoa Kỳ, Ông Barack Obama, đã nồng nhiệt chúc mừng "Vị Giáo Hoàng Ðầu Tiên của Chây Mỹ". Tổng Thống Obama đã gán cho Ðức Tân Giáo Hoàng Phanxicô, danh hiệu "người hùng bênh vực những người nghèo và những kẻ yếu hèn nhất giữa chúng ta".

Trong khi đó, Vị nữ tổng thống, Bà Cristina Kirchner, gởi lời chào chúc Tân Giáo Hoàng, người con của đất nước Argentina, với cung giọng "mà giới báo chí" quan sát cho là không nồng nhiệt cho lắm. Bà cầu chúc cho "người hướng dẫn Giáo Hội được nhiều thành quả mục vụ, khi thi hành những trách nhiệm nặng nề mưu tìm công bằng, tình huynh đệ, và hoà bình cho nhân loại".

Giới báo chí lưu ý những tương quan không mấy tốt đẹp giữa "Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Buenos Aires, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Argentina, -- mà nay là Giáo Hoàng Phanxicô I - và đường lối chính trị của chính phủ, nhất là từ khi chính quyền Argentina chấp nhận hôn nhân đồng tính, kể từ năm 2012. Argentina trở thành quốc gia châu mỹ la tinh đầu tiên có luật pháp nhìn nhận hôn nhân đồng tính.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page