Tòa Thánh và Nam Sudan

lập quan hệ ngoại giao

 

Tòa Thánh và Nam Sudan lập quan hệ ngoại giao.

Vatican (SD 22-2-2013) - Ngày 22 tháng 2 năm 2013, Tòa Thánh và Cộng hòa Nam Sudan đã quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao với nhau trên cấp Sứ Thần về phía Tòa Thánh, và Ðại Sứ về phía Nam Sudan.

Nam Sudan độc lập từ ngày 9 tháng 7 năm 2011, tách rời khỏi nước Sudan ở miền bắc, sau một cuộc trưng cầu dân ý. Sau nhiều thập niên nội chiến, hai miền nam bắc đã ký hiệp định hòa bình hồi năm 2005. Trong cuộc trưng cầu dân ý, 98.83% dân chúng đã đồng ý thiết lập cộng hòa Nam Sudan độc lập.

Nam Sudan có diện tích gần 620 ngàn cây số vuông, nhưng chỉ có khoảng 8.5 triệu dân cư, đa số theo Kitô giáo và đạo thờ vật linh. Giáo Hội Công Giáo có khoảng 2 triệu 500 ngàn tín hữu, gồm 7 giáo phận, họp thành một giáo tỉnh.

Nam Sudan là quốc gia thứ 179 có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh trên cấp đại sứ và Sứ thần. (SD 22-2-2013)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page