Ðức tổng giám mục Leopoldo Girelli

đến thăm và chúc tết giáo phận Bắc Ninh

 

Ðức tổng giám mục Leopoldo Girelli đến thăm và chúc tết giáo phận Bắc Ninh.

Bắc Ninh, Việt Nam (WHÐ. 10-02-2013) - Ðúng 8g00 sáng ngày mùng 01 Tết Quý Tỵ (tức là vào ngày 10 tháng 2 năm 2013), Ðức tổng giám mục Leopoldo Girelli, Ðại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, đã đến tòa giám mục Bắc Ninh, sau đó ngài cùng với Ðức cha Cosma đến giáo họ Ngọc Lâm dâng lễ cầu bình an cho năm mới và cầu nguyện cho các nạn nhân trong vụ tai nạn sập mái nhà thờ cách nay gần một tháng.

Ðón đức tổng giám mục tại giáo họ Ngọc Lâm có cha xứ Fx. Nguyễn Ðức Ðại và đông đảo bà con giáo dân.

Sau khi chào hỏi xã giao và chúc tết là thánh lễ Tân Niên cầu bình an cho năm mới Quí Tỵ vào lúc 10g00 sáng.

Ngỏ lời với cộng đoàn dân Chúa trong bài giảng, Ðức tổng giám mục nói: Tôi rất vui mừng và cảm kích vì được dâng Thánh lễ với anh chị em ngay trong ngày đầu năm mới Âm lịch này. Với tư cách là đại diện của Ðức Giáo Hoàng Benedicto XVI tại Việt Nam, ngài gửi tới anh chị em lời chúc mừng và cầu mong bình an cho tất cả cộng đoàn trong ngày đầu tiên của năm mới Âm lịch.

Ðức tổng giám mục chuyển lời thăm hỏi và phép lành của Ðức Thánh Cha tới anh chị em tại giáo họ Ngọc Lâm, ngài nói: Ðức Thánh Cha luôn ở bên anh chị em, nhất là trong những giây phút khó khăn này. Qua đại diện của ngài, Ðức Thánh Cha sẽ ban phép lành cho tất cả anh chị em đang hiện diện nơi đây, đặc biệt là các nạn nhân và những gia đình có người bị nạn trong vụ tai nạn vừa qua. Xin Chúa cho những người đã qua đời được hưởng nhan Thánh Chúa.

Sau thánh lễ, Ðức Tổng Giám Mục cùng ăn tết với đại diện giáo họ và những người bị thương ngay bên cạnh nhà thờ bị sập mái vừa qua. Sau đó, cha xứ Fx. Nguyễn Ðức Ðại đưa Ðức tổng giám mục đến 3 gia đình thăm hỏi, thắp hương, cầu nguyện cho 3 linh hồn Ða minh mới qua đời.

Chuyến thăm mục vụ giáo phận Bắc Ninh tiếp nối bằng Thánh lễ cầu bình an cho Năm mới vào lúc 19g45' tại nhà thờ Chính Tòa. Vì là ngày đầu tiên trong năm mới, trong bài giảng Ðức tổng giám mục nhấn mạnh đến hòa bình,ngài nói: "Hàng năm, vào dịp đầu năm mới, chúng ta bắt đầu một cuộc hành trình mới, cuộc hành trình để làm mới lại sự hiện hữu của chúng ta và tái khám phá đời sống với Thiên Chúa. Cuộc hành trình được bắt nguồn từ những điều chúng ta vừa nghe trong Tin Mừng hôm nay: Thầy ban cho anh em bình an của Thầy, anh em hãy ở lại trong bình an của Thầy".

Ðức tổng giám mục cho thấy: Giáo Hội luôn xác tín và công bố về nên hòa bình đích thực, bởi vì niềm tin vào Thiên Chúa cho chúng ta thấy rằng: hòa bình là quà tặng của Thiên Chúa. Sau đó, Ngài mời gọi cộng đoàn: là người Kitô hữu, chúng ta được gọi là những lính canh của hòa bình ở mọi nơi, mọi lúc. Ngài còn nhấn mạnh: đối với Giáo hội Công giáo, hòa bình được xây dựng trên bốn trụ cột: sự thật, công lý, tình yêu và tự do.

Trước khi ban phép lành cuối lễ, Ðức cha Cosma đại diện cho giáo phận Bắc Ninh cám ơn và chúc tết Ðức Tổng giám mục.

Chuyến thăm mục vụ của Ðức tổng đến với giáo phận Bắc Ninh kết thúc bằng việc rút lộc Lời Chúa. Trong trang phục truyền thống Việt nam, ngài đã bắt tay từng người và cầu chúc năm mới an khang - thánh đức.

 

(Hà Như Nguyệt)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page