Lễ nhậm chức Giám mục phó

của Ðức cha Tôma Vũ Ðình Hiệu

 

Lễ nhậm chức Giám mục phó của Ðức cha Tôma Vũ Ðình Hiệu.

Bùi Chu, Việt Nam (WHÐ. 05-02-2013) - "Anh chị em hãy cầu nguyện cho giáo phận sớm có Ðức giám mục phó". Ðây là lời kêu mời của Ðức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm gửi tới cộng đoàn dân Chúa giáo phận trong những năm gần đây. Lời cầu nguyện thiết tha này đã được nhận lời khi Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm Ðức cha Tôma Vũ Ðình Hiệu, Giám mục phụ tá Xuân Lộc, làm Giám mục phó Bùi Chu với quyền kế vị.

Việc chuẩn bị cho ngày nhậm chức được diễn ra gấp rút. Trước ngày nhậm chức (31/1/2013), phái đoàn đại diện giáo phận Bùi Chu, trưởng đoàn là cha Tổng đại diện Giuse Nguyễn Ðức Giang, có mặt tại sân bay Nội Bài để đón Ðức cha Tôma. Hiện diện trong buổi đón tiếp tại Toà Giám mục Bùi Chu có Ðức cha Ða Minh Nguyễn Chu Trinh, giám mục Xuân Lộc; Ðức cha Phêrô Trần Ðình Tứ và Ðức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước giám mục Phú Cường; quý đức ông và quý cha đại diện Bùi Chu tại miền Nam. Sau lời giới thiệu và chào mừng của Ðức cha chính Giuse, Ðức cha phó Tôma đáp từ, mọi người tiến vào nguyện đường Tòa Giám mục viếng Chúa và tạ ơn Ðức Mẹ.

Buổi tối cùng ngày đã diễn ra chương trình hoan ca chào mừng Ðức cha Tôma với chủ đề "Bước chân Bùi Chu". Ðêm hoan ca giới thiệu truyền thống di sản đức tin và tái hiện lịch sử giáo phận Bùi Chu từ những năm đầu đón nhận đức tin đến nay. Hạt giống đức tin sinh trưởng trong thử thách và được tưới gội bằng máu các anh hùng tử đạo nay đang đơm hoa kết trái. Nhạc phẩm "Bùi Chu Ca" của cố linh mục nhạc sĩ Xuân Thu đã khép lại đêm hoan ca bằng hình ảnh đầy cảm xúc khi đoàn diễn viên vây quanh Ðức cha Tôma.

Sáng hôm sau, ngày 1 tháng 2 năm 2013, Thánh lễ Tạ ơn trọng thể chào mừng Ðức Tân giám mục phó Tôma tại quảng trường Nhà thờ Chính toà Bùi Chu do Ðức Tổng Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam chủ tế. Ðồng tế Thánh lễ có quý Ðức cha: Giuse Nguyễn Chí Linh, giám mục Thanh Hóa, Phó Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam; Ða Minh Nguyễn Chu Trinh, giám mục Xuân Lộc; Phêrô Trần Ðình Tứ và Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục Phú Cường; Micae Hoàng Ðức Oanh, giám mục Kontum; Giuse Vũ Văn Thiên, giám mục Hải Phòng; Giuse Nguyễn Năng, giám mục Phát Diệm; Gioan Maria Vũ Tất, giám mục Hưng Hoá; Giuse Ðặng Ðức Ngân, giám mục Lạng Sơn Cao Bằng; Laurensô Chu Văn Minh, giám mục Phụ tá Tổng Giáo Phận Hà Nội; Giuse Nguyễn Văn Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Caritas, cùng quý đức ông, quý cha tổng đại diện, quý cha giám đốc các đại chủng viện, quý cha bề trên các dòng tu, khoảng 300 linh mục trong nước và hải ngoại. Tham dự Thánh lễ đặc biệt này còn có đông đảo tu sĩ nam nữ, chủng sinh và khoảng 8,000 tín hữu.

Trước thánh lễ, Ðức cha chính Giuse nói lên tâm tình cảm tạ vì ân lộc cao vời Thiên Chúa và Mẹ Maria Vô Nhiễm quan thầy đã ban cho giáo phận. Ngài cũng nói lên niềm tri ân quý Ðức cha, quý cha và quý khách đã ưu ái đến với giáo phận Bùi Chu. Sau lời chào mừng của Ðức cha chính Giuse, cha Tổng đại diện Giuse Nguyễn Ðức Giang công bố Sắc lệnh của Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm Ðức cha Tôma Vũ Ðình Hiệu làm Giám mục phó Bùi Chu.

Trong bài giảng, Ðức cha Phó Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam đã nêu lên những nét đặc sắc của Bùi Chu: nơi đón nhận Tin Mừng sớm nhất, nơi có nhiều thánh tử đạo nhất để nhắc nhớ về di sản đức tin đã được gầy dựng bằng chính mạng sống của tiền nhân và các vị chủ chăn. Ðức cha Tôma sẽ viết tiếp những trang sử của Bùi Chu. Ngài nhấn mạnh rằng Thiên Chúa mới chính là Ðấng an bài lịch sử. Những thử thách gian nan của thời kỳ bách hại đã không xoá được đức tin Bùi Chu, nay Chúa lại ban cho giáo phận Bùi Chu những mục tử nhiệt thành chăm sóc để cây đức tin tiếp tục phát triển. Năm Ðức Tin sẽ là cơ hội để sống và làm chứng đức tin, dù có khó khăn thử thách, sự toàn thắng sẽ thuộc về Ðức Kitô như dụ ngôn hạt cải trong bài Tin Mừng: dù nhỏ bé khi gieo trồng nhưng mọc lên to lớn. Hạt cải Bùi Chu tuy nhỏ nhất nhưng đã âm thầm nảy mầm và đang vươn lên đầy sức sống.

Trước khi nhận phép lành cuối lễ, cha Tổng đại diện Giuse Nguyễn Ðức Giang bày tỏ niềm tri ân của cộng đoàn dân Chúa tại Bùi Chu đối với Thiên Chúa, Ðức Mẹ và Cha Thánh Ða Minh đã ban cho giáo phận một vị mục tử tài đức khôn ngoan. Ngài đại diện toàn thể cộng đoàn dân Chúa Bùi Chu đoan hứa một lòng cùng hai Ðức cha tiếp nối truyền thống cha ông, làm rạng danh Chúa và Giáo hội.Bài ca Năm Ðức Tin với kèn, đàn, trống, trắc được cất lên mang đậm nét văn hoá Bùi Chu.

Ðức Tổng Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, đại diện Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam và cộng đoàn tín hữu Việt Nam chúc mừng Ðức cha Giuse và giáo phận Bùi Chu đã có Ðức Tân Giám mục phó.Ngài cũng chia sẻ tâm tình hiệp nhất của toàn thể Giáo hội Việt Nam và cách riêng của giáo tỉnh Hà Nội với Ðức cha Tôma trong sứ vụ mới tại Bùi Chu.

Trong bài cảm ơn, Ðức cha Tôma dùng hình ảnh Aharon và Môisê để nói về mối liên kết giữa ngài và Ðức cha chính Giuse. Ngài bày tỏ lòng tri ân Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI; Ðức Hồng y Fernando Filoni, Bộ trưởng Bộ Truyền Giáo; Ðức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, Ðại diện Toà Thánh; Ðức cha Ða Minh Nguyễn Chu Trinh và mọi thành phần dân Chúa giáo phận Xuân Lộc; quý Ðức cha, quý cha và mọi người hiện diện. Thánh lễ diễn ra tốt đẹp và sốt sắng trong tiết trời ấm áp của những ngày vào Xuân.

 

(Ban Truyền thông ÐCV Bùi Chu)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page