Ðại diện Hội đồng Giám mục Việt Nam

gặp gỡ Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

 

Ðại diện Hội đồng Giám mục Việt Nam gặp gỡ Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Việt Nam (WHÐ. 2-02-2013) - Ðể đáp lại lời mời của Thủ tướng Chính phủ, lúc 5 giờ chiều ngày 1 tháng 2 năm 2013, Ðức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ðức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ðức cha Cosma Hoàng Văn Ðạt Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, cùng các Ðức cha Tôma Vũ Ðình Hiệu, Giuse Ðặng Ðức Ngân, Gioan Vũ Tất đã đại diện Hội đồng Giám mục Việt Nam đến gặp ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Trụ sở Chính phủ.

Nhân dịp Tết Nguyên đán sắp đến, Ðức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã chúc mừng Thủ tướng cùng các vị viên chức chính phủ một năm mới có nhiều sức khỏe và nhiều thành công trong việc phục vụ đất nước và nhân dân. Ngài cũng ghi nhận những sự kiện tích cực giữa Giáo hội và Nhà nước trong năm qua như việc phái đoàn Tòa Thánh đến làm việc với Nhà nước, việc Nhà nước tạo điều kiện cho Hội nghị khoáng đại của Liên Hội đồng Giám mục Á châu lần thứ X được diễn ra tốt đẹp tại Xuân Lộc và cuộc gặp gỡ giữa Tổng Bí thư Ðảng ông Nguyễn Phú Trọng và Ðức Giáo hoàng Bênêđictô XVI tại Vatican vừa qua.

Ông Thủ tướng đã gửi lời thăm hỏi đến các giám mục, chức sắc và đồng bào Công giáo và cầu chúc một năm mới khỏe mạnh, vui tươi, sống "tốt đời đẹp đạo" và thành đạt. Ông cũng chia sẻ với các Ðức cha những khắc phục khó khăn của nhà nước trong năm qua với những thành công về kinh tế như kiểm soát được lạm phát, tăng trưởng kinh tế. Ông khen ngợi bà con giáo dân đã tích cực đóng góp xây dựng đất nước trong năm qua và mong ước việc bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam và Vatican sẽ tiến triển tốt đẹp. Ông cũng ghi nhận những mong muốn của Giáo hội Công giáo như tham gia giáo dục và y tế là hết sức chính đáng và hứa sẽ tạo điều kiện và xem xét nhu cầu về đất đai tôn giáo.

 

(Văn phòng Tòa TGM Hà Nội)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page