Một chứng từ đối thoại đại kết

Chính thống giáo - Công giáo tại Nga

 

Tuần lễ cầu nguyện cho Hiệp nhất Kitô: một chứng từ đối thoại đại kết Chính thống giáo - Công giáo tại Nga.

Nga (Zenit, WHÐ. 24-01-2013) - "Chỉ có những phương tiện truyền thông hiện đại mới đáp ứng được những yêu cầu thông tin khách quan, nhằm thúc đẩy những quan hệ tốt đẹp giữa Chính thống giáo và Công giáo".

Ông Petr Humeniuk, người đứng đầu Quỹ Trợ giúp các Giáo hội đang gặp khó khăn (ACN) tại Nga đã phát biểu như trên. Ông khẳng định, việc đối thoại đại kết cũng phải thông qua con đường thông tin, vì thế Tổ chức ACN của Tòa Thánh đã đặt công tác truyền thông vào số những việc cần được ưu tiên thực hiện tại Nga.

Tại Nga, hoạt động thông tin giúp cho các cơ sở văn hóa và truyền thông Kitô giáo có được "những đóng góp cụ thể nhằm cổ võ những mối quan hệ giữa các tín hữu Kitô".

Ông Petr Humeniuk cho biết: "Dù việc đối thoại giữa hai Giáo hội Chính thống giáo và Công giáo không nằm trong số những mục tiêu của chúng tôi, nhưng ACN luôn được coi là một "chất xúc tác" cho cuộc đối thoại này, vì thế chúng tôi luôn muốn được đóng góp hỗ trợ cho tiến trình đó".

Về phần mình, ông Dimitri Vlassov, giám đốc Blagovest Info, Cơ quan thông tấn Kitô giáo, một trong những cơ quan thông tin được ACN tài trợ, có trụ sở đặt tại Matxcơva, đã khẳng định: "Công việc của chúng tôi đã mang lại sự hỗ trợ thiết thực cho việc đối thoại đại kết".

Ông cũng cho biết đã thường xuyên nhận được những nhận xét tích cực từ cả hai phía Chính thống giáo và Công giáo.

Cơ quan thông tấn này được thành lập vào năm 1995, do Victor Tarasievic, một nhà báo Công giáo người Biêlôrussia, với tôn chỉ: qua thông tin vô tư và đúng đắn, thúc đẩy hai Giáo hội anh em tiến đến hòa giải. Từ năm 2005, cơ quan này mở địa chỉ trên Internet bằng tiếng Nga (www.blagovest-info.ru) dưới hình thức cập nhật dữ liệu thường xuyên, với khoảng 30 bài viết mỗi ngày, ký tên ban biên tập và các thông tín viên tại các thành phố lớn của Liên bang Nga và tại các nước Cộng hòa thuộc Liên bang Xô viết cũ.

Có cả những độc giả bên ngoài biên giới Liên xô cũ đã vào trang web này. Ước tính có hơn ngàn khách truy cập, từ Hoa Kỳ, châu Âu, châu Phi. Hiện đang có dự kiến sẽ mở phiên bản tiếng Anh.

Bày tỏ lòng biết ơn đối với ACN đã dành cho giúp đỡ "rất cần thiết", ông Dimitri Vlassov nói thêm: "Những tin tức được chúng tôi phổ biến nhằm thúc đẩy sự hiểu biết nhau ngày càng lớn hơn và sâu sắc hơn giữa các tín hữu Công giáo và Chính thống giáo".

Về phía đại diện ACN tại Nga, ông Petr Humeniuk đã đưa ra nhận xét: "Qua nhiều cuộc phỏng vấn, các vị lãnh đạo của cả hai Giáo hội đều bày tỏ sự công nhận và tin tưởng đối với cơ quan thông tin này".

Cũng nên biết thêm, trong số các vị được hãng tin Blagovest info phỏng vấn, có: Ðức Tổng Giám Mục Paolo Pezzi của Tổng giáo phận Công giáo Mẹ Thiên Chúa tại Matxcơva, Ðức Tổng Giám Mục Antonio Mennini, Sứ thần Tòa Thánh tại Nga từ 2002 đến 2010, Ðức Tổng Giám Mục Chính thống giáo Hilarion (giai đoạn chỉ có một Tổng Giáo Phận Chính thống giáo) và ông Jaroslav Nilov, người đứng đầu Ủy ban Ðuma phụ trách các hiệp hội công cộng và các tổ chức tôn giáo.

Ðồng thời hãng tin cũng đã nhận được những chứng từ giàu ý nghĩa, như của Ðức cha Sigitas Tamkevicius, Tổng Giám Mục Kaunas (Lituania), Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Công giáo Lituania về những quan hệ thân hữu của ngài với các tù nhân chính trị theo Chính thống giáo, khi họ bị lưu đày tại trại tập trung Goulag.

Tiếp đến là hãng sản xuất phim truyền hình Blagovest Media. Ðây là một "dự án liên tôn" do ACN hỗ trợ. Hãng đã phát đi thông điệp đầu tiên của một vị giáo hoàng mà đài truyền hình Nga chưa bao giờ làm như vậy. Ðó là ngày 16 tháng Tư năm 2008, mừng sinh nhật thứ 81 của Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI, đài Truyền hình Vesti đã chiếu phim tài liệu về cuộc đời của ngài. Bộ phim được kết thúc với những lời chào của Ðức Thánh Cha gửi đến "Người dân Nga rất yêu quý và những anh em Chính thống giáo của tôi".

Việc thực hiện loại phim ngắn, do Blagovest Media sản xuất, đã được tiếp tục nhờ sự giúp đỡ của ACN. Ông Pietr Humeniuk thuật lại: "Trong các chuyến công tác tại Nga, tôi nhận thấy có mối quan tâm lớn dành cho Ðức giáo hoàng và Giáo hội Rôma. Nhiều người xem viđêô đã xúc động trước thông điệp đầy tình cảm của Ðức Bênêđictô XVI khi ngài nói mấy lời bằng tiếng Nga".

Một cơ quan khác cũng đã nhận được sự giúp đỡ của ACN, đó là thư viện Dukhovnaya, nơi phân phối cho người dân Matxcơva sách vở Kitô giáo, nhất là năm 2006 đã xuất bản tác phẩm "Dẫn vào Kitô giáo" của Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI, ấn bản tiếng Nga. Ngoài ra tại Zavet, đã thành lập trung tâm phát hành các tài liệu nghe-nhìn và các ấn phẩm Kitô giáo, với trụ sở đặt tại Saint Petersburg. (Theo Zenit, 22-01-2013)

Ðược biết: Quỹ Trợ giúp các Giáo hội đang gặp khó khăn - Tiếng Anh: Aid to the Church in Need (ACN) là Tổ chức bác ái Công giáo quốc tế do linh mục Werenfried van Straaten người Hà Lan (1913-2003) sáng lập năm 1947. Năm 2011 Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã nâng Tổ chức này thành Quỹ thuộc Tòa Thánh. Giám đốc ACN là Ðức hồng y Mauro Piacenza và Giám đốc điều hành là ông Johannes Freiherr Heereman von Zuydtwyck. ACN có trụ sở chính tại Vatican, với các Văn phòng tại 17 quốc gia trên thế giới và đang trợ giúp khoảng 5,000 dự án tại hơn 140 quốc gia.

 

(Thành Thi)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page