Cha Lombardi nói rằng

Twitter không cứu độ thế giới

nhưng là một phương thức thông truyền lời chân lý

 

Cha Lombardi nói rằng Twitter không cứu độ thế giới nhưng là một phương thức thông truyền lời chân lý.

Roma (Vatican Insider, WHÐ. 12-12-2012) - Trong bài xã luận mới đăng trên tờ "Octavia Dies", cha Federico Lombardi, Người phát ngôn của Văn phòng báo chí Tòa Thánh, bình luận về việc Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI tham gia thế giới Twitter, và khẳng định đây là một công cụ hữu ích cho việc Tân Phúc âm hóa.

Hôm 12 tháng 12 năm 2012 là ngày được mong đợi khi Ðức thánh cha gửi tweet đầu tiên. Mọi người đều hồi hộp chờ đón những suy tư của Ðức giáo hoàng trên mạng xã hội phát triển nhanh nhất hiện nay. Cho đến nay tài khoản Twitter của Ðức thánh cha đã có gần một triệu follower (người theo dõi) và con số này đang gia tăng nhanh chóng.

Người phát ngôn của Văn phòng báo chí Tòa Thánh và là giám đốc Ðài phát thanh Vatican đã đưa ra mấy lời khuyên để hiểu các thông điệp của Ðức thánh cha trong bối cảnh sâu xa và mang tính Tin Mừng của đức tin: "Twitter không cứu độ thế giới nhưng có thể là một phương thức quan trọng để thông truyền lời chân lý".

Bài xã luận của cha Lombardi với tựa đề "Một công cụ mới để phục vụ Tin Mừng" kể một câu chuyện ngụ ngôn về "người dùng Twitter mới đã bước vào thế giới kỹ thuật số để tweet". Cha nói rằng các tweet của Ðức thánh cha Bênêđictô XVI có thể được đón nhận hay bị từ chối, cũng như mọi thông điệp của ngài; nhưng dù sao, Twitter vẫn giúp mọi người cảm thấy "Ðức thánh cha gần gũi với họ hơn".

Cha Lombardi nhận xét: "Số lượng 140 ký tự trong một tweet không phải là ít. Hầu hết các đoạn Tin Mừng đều ngắn hơn; Tám Mối Phúc còn ngắn hơn nhiều. Một chút ngắn gọn không phải là điều gì xấu. Từ nhiều thế kỷ nay chúng ta đã biết rằng nghe một vài lời của Chúa Giêsu vào buổi sáng và ghi nhớ trong tâm trí, sẽ giúp chúng ta cả ngày sống và suốt cuộc đời".

Dù sao, điều quan trọng là hiểu được tại sao lời này là quan trọng, từ đâu đến và sẽ đi đâu, có ý nghĩa trong những hoàn cảnh nào của cuộc sống. Tweet không phải là điều duy nhất ảnh hưởng trên cuộc sống và chúng không đương nhiên như thế. Do đó một tweet có thể được đón nhận nhiệt tình hoặc bị từ chối. Một hạt giống có thể rơi trên đất sỏi đá hoặc giữa những bụi gai của những định kiến tiêu cực và chết nghẹt, nhưng nó cũng có thể rơi vào mảnh đất tốt màu mỡ đem lại hoa trái dồi dào".

Cha Lombardi nhấn mạnh: "Rõ ràng là các mạng xã hội không nhằm cứu độ thế giới nhưng trong một thế giới có một tỉ người Công giáo được rửa tội trên 7 tỉ người, khoảng một triệu người sẽ có những phương tiện khác để cảm thấy Ðức thánh cha gần gũi hơn với mình, đọc được những lời ngài gửi cho mình là những viên ngọc của sự khôn ngoan để giữ lại trong tâm trí, để chia sẻ với bạn bè mình trên Twitter, một công cụ hữu ích cho việc Tân Phúc âm hóa".

Cha Lombardi tiếp tục nói về những thành quả khi Ðức thánh cha Bênêđictô XVI bước vào lĩnh vực truyền thông kỹ thuật số, và ngài kết luận: "Mong sao ai có tai để nghe, hãy lắng nghe".

 

(Vatican Insider)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page