Lược thuật Ðại hội toàn thể

Liên Hội đồng Giám mục Á châu lần thứ X

ngày thứ ba, 13-12-2012

 

Lược thuật Ðại hội toàn thể Liên Hội đồng Giám mục Á châu lần thứ X, ngày thứ ba, 13-12-2012.

Xuân Lộc, Việt Nam (WHÐ. 13-12-2012) - Thứ Năm 13 tháng 12 năm 2012 là ngày làm việc thứ ba của Ðại hội toàn thể Liên Hội đồng Giám mục Á châu, với chủ đề "Suy tư đức tin về hoàn cảnh mục vụ, xin ơn hướng dẫn".

Ngày làm việc khởi đầu với Thánh lễ và Hát kinh sáng trọng thể lúc 7 giờ.

Chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ, vị Hồng y chủ tế Gioan Thang Hán của Hong Kong cho rằng Thánh Gioan Tẩy Giả chính là gương mẫu tuyệt vời của việc loan báo Tin Mừng, giúp người khác nhận ra Ðức Giêsu chính là Ðấng Cứu tinh mà nhân loại cần tìmđến. Vị chủ tế nói về những thách đố của Giáo hội Hong Kong trong quá khứ cũng như hiện tại: biến cố thay đổi gần như toàn diện về xã hội Hong Kong năm 1997, những biến đổi cực nhanh về truyền thông như internet, đặc biệt trên điện thoại di động... Ngài nói: điều quan trọng là phải luôn trung thành với Chúa Kitô.

Lúc 9g, các thành viên Ðại hội đã họp nhóm, thảo luận về những xu hướng chính yếu của thờiđại dẫn đến những yêu cầu về mục vụ.Sau đó là những báo cáo của các văn phòng Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC).

Vào lúc 12g trưa, Ðại hội vui mừng chào đón Ðức hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục Manila, và Ðức Tổng giám mục Orlando B. Quevedo, Tổng giám mục Cotabato, đến tham dự Ðại hội. Sau trưa, lúc 13g30, Ðại hội đặc biệt long trọng chào đón Ðức Tổng giám mục Savio Hàn Ðại Huy, Tổng thư ký Bộ Truyền giáo. Ðáp từ cho những lời chào mừng trọng thể, vị Tổng thư ký đã kể một câu chuyện thật vui để ghi nhận những thành quả và khích lệ những nỗ lực truyền giáo của Giáo hội Việt Nam.

Buổi chiều, Ðại hội tiếp tục với các cuộc hội thảo và kết thúc bằng hát Kinh chiều trọng thể tại Hội trường lúc 19g.Và buổi tối tại đây lại đi vào chiều sâu bình an với giờ cầu nguyện Taizé.

Ðược biết có tất cả 113 tham dự viên, đến từ 30 quốc gia. Ðông nhất là các tham dự viên đến từ Philippines, gồm 22 người. Việt Nam có 05 vị đại diện tham dự Khoá Họp, không kể số nhân sự giáo sĩ tu sĩ và giáo dân góp công phục vụ Hội Nghị tại Tổng Giáo Phận Sài Gòn và tại Giáo Phận Xuân Lộc.

 

(Giuse Mạnh Hữu & Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page