Giải thích tại sao

Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI dùng Twitter

 

Ðức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội giải thích tại sao Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI dùng Twitter.

Roma (Zenit, WHÐ. 12-12-2012) - Mới đây, trên tờ L'Osservatore Romano, Ðức Tổng giám mục Claudio Maria Celli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội, đã nhắc đến việc Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI sắp hiện diện trên mạng xã hội Twitter, đã được công bố từ thứ Hai tuần trước.

Ðức Tổng giá mục giải thích: "Sáng kiến này xuất phát từ mong muốn của Ðức thánh cha; ngài muốn sử dụng tất cả các cơ hội do các công nghệ truyền thông mới cung cấp trong thế giới ngày nay".

Ðức thánh cha Bênêđictô XVI muốn nói về Thiên Chúa cho tất cả mọi người bằng mọi phương tiện khả dĩ. Khi bước vào thế giới truyền thông điện tử, ngài đã làm một cử chỉ độc đáo trong lịch sử của Giáo hội. Ðối với Ðức Tổng giám mục Celli, ý nghĩa của việc Ðức thánh cha hiện diện trên Twitter ở trong thư gửi tín hữu Côrintô: "... khi tôi đến với anh em, tôi đã không dùng lời lẽ hùng hồn hoặc triết lý cao siêu mà loan báo mầu nhiệm của Thiên Chúa" (1 Cr 2,1).

Như vậy, Ðức thánh cha chấp nhận "bước vào thế giới của truyền thông hiện đại, nhanh chóng, tức thì". Ngài chấp nhận "chỉ sử dụng 140 ký tự để nói những gì muốn nói", và qua đó "đem Chúa Kitô đến với thế giới hôm nay, bằng ngôn ngữ của con người hiện đại".

Và cũng như Thánh Phaolô, Ðức thánh cha không muốn có được "một đội ngũ người hâm mộ". Ngài không muốn đi vào lịch sử như một "thủ lãnh dạy những kiến thức cao siêu". Ngài chỉ muốn "đưa mọi người" về cho một Ðấng khác, cho một Thiên Chúa chân thật. Ðức Tổng giám mục nhắc lại: Trong sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội năm 2012, Ðức thánh cha Bênêđictô XVI đã viết, người ta có thể "gửi đi những thông điệp vĩ đại với rất ít lời nói". Dù Ðức thánh cha không nói đến Twitter, Ðức Tổng giám mục Celli cũng thấy áp dụng tư tưởng ấy cho phương thức truyền thông giới hạn trong 140 ký tự này là rất xác đáng.

Và Ðức Tổng giám mục Celli kết luận: "Cuối cùng, Ðức thánh cha Bênêđictô XVI đã học theo phương pháp truyền thông của Thiên Chúa, là phương pháp khiêm hạ: Thiên Chúa đã làm người để mọi người nhận biết Ngài, và Chúa Giêsu đã ngỏ lời với con người sống cùng thời bằng cách dùng ngôn ngữ thời đại của Ngài".

 

(Minh Ðức)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page