Trong Ðức Tin, chúng tôi cầu xin Chúa

hướng dẫn khi suy nghĩ

về hoàn cảnh mục vụ tại Á Châu

 

Trong Ðức Tin, chúng tôi cầu xin Chúa hướng dẫn khi suy nghĩ về hoàn cảnh mục vụ tại Á Châu.

Xuân Lộc, Việt Nam (RVA. 13-12-2012) - Ðó là chủ đề nhỏ được đề ra cho ngày làm việc thứ ba của Ðại Hội toàn thể Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu (FABC), tức thứ năm 13 tháng 12 năm 2012, đang diễn ra tại giáo phận Xuân Lộc, Việt Nam.

Chủ đề lớn và tổng quát cho cả Hội nghị Toàn Thể lần thứ X này là: "40 năm Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu (FABC): Ðáp lại những thách thức của Châu Á". Tuy nhiên mỗi ngày họp, các tham dự viên cùng nhau cầu nguyện, nhất là trong thánh lễ buổi sáng và giờ chầu Thánh Thể buổi tối theo mẫu cầu nguyện Taizé, (cầu nguyện) cho một chủ đề nhỏ.

Chủ đề của ngày họp đầu tiên, tức thứ ba 11 tháng 12 năm 2012, là: "Nhớ lại lịch sử quá khứ, chúng tôi cảm tạ Thiên Chúa"; chủ đề của ngày họp thứ hai, tức thứ tư 12 tháng 12 năm 2012, là: "Chúng tôi xin Chúa ban ơn khôn ngoan, để phân định những dấu chỉ của thời đại." Và chủ đề cho ngày họp thứ ba, tức thứ năm 13 tháng 12 năm 2012, là: Trong Ðức Tin, thúng tôi cầu xin Chúa hướng dẫn khi suy nghĩ về hoàn cảnh mục vụ tại Á Châu. Ngày họp thứ tư, tức thứ sáu 14 tháng 12 năm 2012, hướng về chủ đề: Chúng tôi xin Chúa ban ơn can đảm và quảng đại, để đáp lại những thách thức mục vụ tại Á Châu.

Sáng Thứ Bảy 15 tháng 12 năm 2012, tức ngày thứ năm của Hội Nghi Toàn Thể, các tham dự viên sẽ đúc kết những quyết định trong Sứ Ðiệp cuối cùng gởi dân chúa. Và Sứ Ðiệp này sẽ được công bố trong thánh lễ bế mạc Hội Nghị, tại Nhà Thờ Chính Toà Thành Phố Sàigòn, lúc 9.30 sáng Chúa Nhật 16 tháng 12 năm 2012.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page