Caritas Việt Nam

nhóm Hội nghị thường niên năm 2012

 

Caritas Việt Nam nhóm Hội nghị thường niên năm 2012.

Xuân Lộc, Việt Nam (Caritas Việt Nam 30-11-2012) - Từ ngày 28 đến 30 tháng 11 năm 2012, Caritas Việt Nam đã tổ chức Hội Nghị thường niên năm 2012 tại Tòa Giám Mục Xuân Lộc với chủ đề: "Thực thi bác ái trong tinh thần liên đới và bổ trợ".

Tham dự hội nghị có 4 vị Giám mục: Ðức cha Ðaminh Nguyễn Chu Trinh, giám mục giáo phận Xuân Lộc, Chủ tịch Ủy Ban Bác Ái Xã Hội - Caritas Việt Nam; Ðức Tổng giám mục Phanxico Xavie Lê Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy Ban Bác Ái Xã Hội (Giáo tỉnh Huế); Ðức cha Tôma Vũ Ðình Hiệu, Phó Chủ tịch Uỷ Ban Bác Ái Xã Hội (Giáo tỉnh Sài gòn); Ðức cha Giuse Nguyễn Văn Yến, Phó Chủ tịch Ủy Ban Bác Ái Xã Hội (Giáo Tỉnh Hà nội); có 80 tham dự viên là các Cha Giám đốc, Phó Giám đốc Caritas 26 giáo phận, các Tu sĩ và chuyên viên xã hội.

Tòa Giám Mục Xuân lộc đang hoàn thiện những cơ sở mới chuẩn bị hội nghị Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu (FABC). Ban tổ chức đón tiếp ân cần, phục vụ tận tình chu đáo. Các tham dự viên có dịp gặp gỡ nhau và sống hiệp thông trong các giờ đạo đức của Thánh lễ, Kinh Phụng Vụ, Chầu Thánh Thể, suy gẫm Lời Chúa mỗi ngày. Chính khi tìm về nguồn tình yêu nơi Thiên Chúa, các thành viên gia đình Caritas Việt Nam cảm nghiệm được sức sống kỳ diệu liên kết tất cả trong nhiệm thể Chúa Kitô và kín múc được sức mạnh cho những hoạt động diễn tả tình yêu này.

Trong diễn văn khai mạc ngày 28 tháng 11 năm 2012, Ðức cha Ðaminh Nguyễn Chu Trinh khai mạc khóa Tập huấn "Liên đới và bổ trợ" tại hội trường Tòa Giám Mục. Ngài chia sẻ "Thiên Chúa yêu thương chúng ta ra sao, chúng ta cũng được mời gọi yêu thương anh em như vậy. Khi cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa trong ơn gọi phục vụ thì dẫu có phải hy sinh như các vị Tử đạo, chúng ta vẫn sống hạnh phúc. Chúng ta hãy sống và thông truyền niềm hạnh phúc được làm người, được làm con Chúa, được phục vụ Chúa và anh chị em".

Cha Vinhsơn Vũ Ngọc Ðồng, Giám đốc Caritas Việt Nam, chào đón những tham dự viên và cầu chúc hội nghị diễn ra tốt đẹp, hy vọng sẽ đem lại những hoa trái cho công việc phục vụ tại các Giáo phận.

Sáng ngày 29 tháng 11 năm 2012, trong Thánh Lễ khai mạc, Ðức cha Ðaminh đã chia sẻ: mệnh lệnh truyền giáo mà Chúa Kitô Phục Sinh trao cho các môn đệ: "Các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con" (Mt 28,19-20). Cốt lõi Tin mừng mà Chúa Kitô truyền cho các môn đệ rao giảng, đó là: "Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để những ai tin vào Ngài thì không phải chết nhưng được sống muôn đời" (Ga 3,16). Tin vào Chúa Kitô, tuân giữ mọi điều Người truyền dạy, không gì khác hơn là đáp lại tình yêu Thiên Chúa bằng tất cả lòng yêu mến của mình, và thể hiện cách cụ thể qua tình yêu thương dành cho anh em đồng loại: "ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Ðó là giới răn lớn nhất. Giới răn thứ hai cũng giống như vậy là ngươi hãy yêu mến đồng loại như chính mình ngươi. Toàn thể lề luật và các tiên tri đều quy về hai giới răn ấy" (Mt 22,37b-40). Thánh Gioan quả quyết rất mạnh rằng: "Ai không yêu mến anh em mà nó trông trông thấy được, thì làm sao có thể yêu mến Thiên Chúa, Ðấng nó không trông thấy" (1Ga 4,20b).

Caritas chúng ta hiện diện giữa anh em đồng loại để cứu giúp những mảnh đời bất hạnh, đói nghèo về vật chất và tinh thần. Những gì chúng ta đang học hỏi về liên đới và bổ trợ, cũng như tất cả học thuyết xã hội của Giáo hội, đều nhằm giúp chúng ta hiểu được giáo huấn và gương sáng của Chúa Kitô trong các chiều kích sâu xa và rộng lớn của nó, để giúp cho công tác Caritas ngày càng được hoàn bị và hữu hiệu hơn. Ðến lượt chúng ta cũng phải giúp cho những người khác hiểu biết được những giáo huấn phong phú đó.

Ðức thánh cha Bênêđictô đã khai mở Năm Ðức Tin cho toàn thể Giáo hội. Ngài mời gọi mỗi tín hữu nghiêm túc xét lại giáo huấn và gương sáng của Chúa về tất cả những điều phải tin và phải thực hành để mỗi người biết canh tân đời sống đức tin của chính mình. Xin cho Năm Ðức Tin của Giáo hội gặt hái nhiều kết quả tốt đạp, bắt đầu nơi mỗi người chúng ta.

Cha Vinhsơn Vũ Ngọc Ðồng, SDB - Giám đốc Caritas Việt Nam báo cáo tình hình hoạt động trong năm vừa qua của Văn phòng và những mối tương quan với các Ủy ban, các tổ chức bác ái trong nước cũng như ngoài nước. Ba Ðại diện của Caritas Giáo tỉnh cũng cho thấy những điểm sáng và cả những khó khăn trong hoạt động tại mỗi Giáo phận đặc thù. Caritas Việt Nam cần phải quan tâm đào tạo năng lực cho các nhân viên, và thúc đẩy mở rộng các hoạt động nhằm phục vụ người nghèo dưới nhiều hình thức đa dạng.

 

(LM Giuse Nguyễn Hữu An)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page