Ðức Tổng giám mục Leopoldo Girelli

thăm mục vụ giáo phận Phú Cường

 

Ðức Tổng giám mục Leopoldo Girelli thăm mục vụ giáo phận Phú Cường.

Phú Cường, Việt Nam (GP PC 15-11-2012) - Theo như chương trình đã được thông báo và chuẩn bị từ những tháng qua, cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Phú Cường đã đón tiếp Ðức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, sứ thần Tòa Thánh tại Singapore, kiêm Khâm Sứ Tòa Thánh tại Malaysia và Brunei và là Ðại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam.

Từ khi được Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Ðại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam cho đến nay (bổ nhiệm 13/01/2011), Ðức Tổng Giám Mục Girelli đã thực hiện nhiều chuyến viếng thăm mục vụ tại các giáo phận trên khắp đất nước Việt Nam. Và đây là lần thứ hai ngài đến Giáo phận Phú Cường.

Vào gần giờ trưa ngày 15 tháng 11 năm 2012, Ðức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường cùng Ðức Cha Phêrô Trần Ðình Tứ dẫn đầu phái đoàn Giáo phận đi đón Ðức Tổng Giám Mục tại sân bay Tân Sơn Nhất. Tháp tùng với hai Ðức Cha có cha Tổng đại diện Micae Lê Văn Khâm; cha Giuse Nguyễn Văn Thịnh (phụ trách thông dịch), cha sở Giáo xứ Vinh Sơn; cha Giuse Cao Ðình Phương, cha sở Giáo xứ Chánh tòa Phú Cường kiêm quản lý Giáo phận; cha Vinhsơn Nguyễn Ðăng Khoa, cha sở Giáo xứ Phú Lợi kiêm Tòa án Hôn phối; Cha Gioan Baotixita Phạm Quý Trọng, Phó Giám đốc Nhà Chung Giáo phận; Cha Giuse Ðỗ Văn Thụy, Tổng phụ tá Hội Thừa Sai Việt Nam cùng đại diện tu sĩ nam nữ thuộc Dòng Con Ðức Mẹ Nam Vang, Dòng Mẹ Nhân Ái và Hội Thừa Sai Việt Nam.

Ðúng 11 giờ 32 phút phái đoàn Giáo phận đã gặp đón Ðức Tổng Giám Mục tại sân bay Tân Sơn Nhất. Tay bắt mặt mừng cùng những tràng vỗ tay rộn rã của đại diện cộng đoàn Dân Chúa chào đón Ðức Tổng Giám Mục. Ði cùng Ðức Tổng Giám Mục Girelli còn có cha Andrea Spegne. Sau cử chỉ hôn chào thân thiện của hai Ðức Cha, một vòng hoa được đeo vào cổ Ðức Tổng Giám Mục như những biểu tỏ lòng hân hoan đón mừng ngài đến thăm gia đìnhGiáo phận Phú Cường. Sau đó, phái đoàn đón Ðức Tổng giám Mục rời sân bay hướng về Tòa Giám Mục Phú Cường.

Sau hơn một giờ đồng hồ di chuyển, phái đoàn về đến Tòa Giám Mục. Xuống xe ở Tòa giám Mục Phú Cường, Ðức Tổng Giám mục đi giữa hai hàng danh dự gồm đông đảo quý tu sĩ nam nữ thuộc Dòng Con Ðức Mẹ Nam Vang, Tỉnh dòng Thừa sai Ðức tin Việt Nam, các ứng sinh Nhà Chung Giáo Phận cùng đại diện các thành phần Dân Chúa của giáo xứ Chánh Tòa và các giáo xứ lân cận.

Trong lời chào mừng Ðức Tổng Giám Mục Girelli, Ðức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước đã thay mặt gia đình Giáo phận thân ái kính chào và bày tỏ sự nồng nhiệt được đón tiếp Ðức Tổng Giám Mục, Ðại diện Ðức Thánh Cha viếng thăm... Những tiếng hát hoà lẫn tiếng vỗ tay chào mừng không dứt được cất lên biểu lộ lòng hân hoan và vui mừng được đón chào vị Ðại diện Ðức Thánh Cha. Ðức Cha Giuse cũng nhắc lại dịp Ðức Tổng Giám Mục đến thăm Giáo phận vào dịp ngài được tấn phong Giám Mục và cầu chúc Ðức Tổng Giám Mục có được sức khỏe tốt cũng như gặt hái được những kết quả tốt đẹp trong suốt thời gian thăm viếng.

Ðáp từ bằng Tiếng Việt khá rõ sau lời chào mừng của Ðức Cha Giuse, Ðức Tổng Giám đã chào các thành phần Dân Chúa đang hiện diện trong phòng khách của Tòa Giám Mục. Những tràng vỗ tay lại vang dội sau mỗi lời chào của ngài. Sau đó, qua sự phiên dịch của Cha Giuse Nguyễn Văn Thịnh, Ðức Tổng giám Mục bày tỏ niềm vui mừng được đến thăm Giáo phận lần thứ hai trong thời gian nhiều ngày. Với ngài, Giáo phận Phú Cường quả là được Thiên Chúa chúc lành, bởi sự hiện diện của hai Ðức Cha rất yêu thương và luôn gắn kết bên nhau. Giáo Hội là Hiệp thông. Và ngày hôm nay nhìn thấy thành phần dân Chúa trong Giáo phận vui mừng quy tụ quanh vị Chủ Chăn và quanh vị đại diện Ðức Thánh Cha là dấu chỉ rõ ràng nhất về sự hiệp thông trong Giáo hội của Ðức Kitô tại Phú Cường.

Kết thúc buổi gặp gỡ, Ðức Tổng Giám mục cùng cộng đoàn đọc Kinh Lạy Cha và ngài đã nhân danh Ðức Thánh Cha ban phép lành bằng tiếng Việt đến toàn thể mọi người đang hiện diện.

Sau đó, Ðức Tổng Giám cùng với Hai Ðức Cha và quý Cha dùng cơm trưa thân tình, và nghỉ trưa.

Ðược biết, chương trình thăm mục vụ của Ðức Tổng Giám mục Girelli tại giáo phận Phú Cường bắt đầu từ chiều 15 tháng 11 cho đến hết ngày 18 tháng 11 năm 2012, với việc viếng thăm các giáo xứ, trung tâm xã hội, các thành phần dân Chúa trong giáo phận.

 

(Giáo Phận Phú Cường)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page