Kỷ niệm năm năm ban hành Tông thư

Tự sắc Các vị giáo hoàng

(Summorum Pontificum)

 

Kỷ niệm năm năm ban hành Tông thư - Tự sắc Các vị giáo hoàng (Summorum Pontificum).

Vatican (VIS, WHÐ. 8-11-2012) - Nhân kỷ niệm năm thứ năm ban hành Tông thư - Tự sắc "Summorum Pontificum", có nghĩa là "Các vị giáo hoàng", Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Tarcisio Bertone, đã nhân danh Ðức thánh cha Bênêđictô XVI gửi một sứ điệp cho tổ chức Hội nghị quốc tế ủng hộ Tự sắc Summorum Pontificum (Coetus internationalis Pro Summorum Pontificum, viết tắt là CISP), khẳng định rằng "Qua Tông thư - Tự sắc này, Ðức thánh cha muốn đáp lại mong muốn của các tín hữu liên quan đến các hình thức phụng vụ trước Công đồng Vatican II".

Tông thư - Tự sắc "Summorum Pontificum" của Ðức thánh cha Bênêđictô XVI về việc "sử dụng phụng vụ Roma trước cải cách năm 1970, được công bố ngày 7 tháng Bảy năm 2007, và có hiệu lực vào ngày 14 tháng Chín cùng năm.

Trong sứ điệp, Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh nói rằng "thật là tốt đẹp khi bảo tồn sự phong phú được phát triển trong đức tin và kinh nguyện của Giáo hội và dành cho nó một vị trí xứng đáng, đồng thời hoan toàn thừa nhận giá trị và sự thiêng thánh của hình thức thông thường của nghi lễ Roma".

Ðức hồng y Bertone cho biết thêm rằng trong Năm Ðức Tin, kỷ niệm năm mươi năm Công đồng Vatican II này, Ðức thánh cha mời gọi tất cả các tín hữu biểu lộ sự hiệp nhất trong đức tin một cách đặc biệt, để trở thành tác nhân mới của công cuộc Tân Phúc âm hóa.

Sứ điệp, viết bằng tiếng Pháp, được đọc trong dịp cuộc hành hương quốc tế đến Roma có chủ đề là "Cùng với Ðức thánh cha" (Una cum Papa nostro), do Hội nghị quốc tế ủng hộ Tự sắc Summorum Pontificum tổ chức. Cao điểm của cuộc hành hương là Thánh lễ cử hành theo hình thức ngoại thường của nghi lễ Roma do Ðức hồng y Antonio Canizares, Bộ trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích, chủ tế.

Hội nghị quốc tế ủng hộ Tự sắc Summorum Pontificum là tổ chức của các nhóm tín hữu ủng hộ Tự sắc "Summorum Pontificum" và sử dụng Sách Lễ năm 1962, do Ðức Gioan XXIII chuẩn y và vẫn còn hiệu lực cho đến khi Công đồng cải cách.

 

(Minh Ðức)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page