Tình hình chiến cuộc tại Siria

và hội nghị thượng đỉnh

các nước không liên kết

 

Tình hình chiến cuộc tại Siria và hội nghị thượng đỉnh các nước không liên kết.

Siria (RG 29/08/2012; Vat. 1/09/2012) - Trong tuần vừa qua, người ta đặc biệt chú ý đến thảm kịch chiến trận tại Siria, hằng ngày có hàng chục người chết dưới bom đạn. Chỉ trong ngày thứ hai 27 tháng 08 năm 2012, ít nhất 60 người đã thiệt mạng tại thủ đô Damasco dưới bom đạn từ các máy bay chiến đấu của chính quyền thả xuống những khu vực có nhiều người dân hồi giáo Sunnit sinh sống. Người Hồi sunnít đã đứng tiên phong trong việc chống chính quyền của tổng thống Assad nên đây là một trong những hậu quả họ phải hứng chịu. Ngoài ra, người ta cũng tìm thấy thi thể của 5 người bị hành quyết sáng hôm thứ ba sau đó trong thành phố Damasco.

Kể từ khi khởi đầu chiến cuộc tại Siria đến nay, đã có trên 25 ngàn người bị chết tại đây, một triệu rưỡi phải sống cảnh di tản chiến cuộc, trong số này có rất đông trẻ em, những nạn nhân vô tội nhưng lại phải chịu nhiều hậu quả thê thảm nhất, như nhiều lần tổ chức Nhi Ðồng thế giới thuộc Liên Hiệp Quốc đã khẳng định. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Ðài Vatican, ông Andrea Iacomini, người phát ngôn của UNICEF phân bộ Italia, nhận định rằng: Tình hình ngày càng nguy ngập. UNICEF đang cần gấp ngân khoản cứu trợ khẩn trương, một tình trạng khẩn trương y tế, với nước, thuốc men, các dịch vụ vệ sinh, trong nội địa Siria cũng như tại các trại tị nạn ở các nước láng giềng như Giordani, Irak, Thổ nhĩ Kỳ và Liban. Chúng tôi đang cần 54 triệu Mỹ Kim cho chương trình cứu trợ khẩn trương này. Ngoài ra, cần phải chú ý đến tình trạng tâm thể lý của các trẻ em tỵ nạn. Tại trại tị nạn lớn nhất là trại Zaatari, chúng tôi đã dành riêng 10 khoảng không gian cho các trẻ em, tôi có thể định nghĩa đây là những khoản không gian hy vọng, nơi mà các em có thể tìm thấy những điều kiện sống mà các em đã phải từ bỏ khi ra đi sống đời di tản. Nhiều em đã phải chứng kiến những thảm kịch kinh hoàng chẳng hạn như mất cha mất mẹ, hay thấy bom nổ, hoặc chính bản thân các em phải xung chiến.Chính vì thế, cần phải hỗ trợ tinh thần cho các em, nhất là về mặt tâm lý xã hội. Và sự kiện đáng buồn nhất là người ta nói nhiều về can thiệp chiến tranh, nhưng lại nói rất ít đến tình hình nhân đạo. Ít người nhớ rằng có hơn hai triệu rưỡi người dân Siria đang kẹt giữa vòng lửa đạn, trong số này , một nửa là trẻ em và khoảng 300 ngàn em dưới 5 tuổi. Ðây là một thảm kịch kinh hoàng không thể chối cãi được. Cần phải nói đến thảm kịch này. Các phương tiện truyền thông phải loan tin về các trẻ em trong cuộc chiến. Chúng tôi chỉ có nhân sự ít ỏi, dấn thân ngay ở tuyến đầu từ tháng 2 đến nay, trong những điều kiện an ninh tối thiểu, nhưng không đủ. Con số nạn nhân ngày càng gia tăng, nhất là các trẻ em. (RG 290812)

Trong khuôn khổ này, hôm 30 và 31 tháng 8 năm 2012, cuộc họp thượng đỉnh mỗi ba năm một lần của khối các nước không liên kết đã diễn ra tại Teheran, thủ đô nước Iran với sự hiện diện của ông Ban Ki Môn, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc.Tâm điểm của cuộc họp sẽ là một giải pháp cho vấn đề chương trình phát triển hạt nhân của Iran và Bắc Hàn, nhưng cũng sẽ chú ý đến sự can thiệp vào nội bộ các quốc gia và vấn đề các biện pháp cấm vận đơn phương.

Khối các nước không liên kết đã ra đời với hai hội nghị Bandung hồi năm 1955 và Belgrad hồi năm 1961. Khối này quy tụ 120 nước không đứng về phe nào trong trận chiến tranh lạnh trước đây giữa các nước tự do và các nước cộng sản. Ngày nay, xem ra trận chiến tranh lạnh đã chấm dứt, nhưng trên bình diện địa lý, các tham dự viên cuộc họp này sẽ chú trọng đến các căng thẳng địa phương, đặc biệt là tình hình tại Siria, Bắc Hàn và Iran. Ngoai trưởng Teheran ông Salehi cho biết sẽ công bố một đề nghị khó có thể từ chối để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Siria. Và Nga đã tức khắc tuyên bố là ủng hộ đề nghị này. Dự thảo tuyên ngôn chung kết thì mạnh mẽ phê bình sự can thiệp của nước ngoài vào nội bộ những vấn đề địa phương và cả các biện pháp cấm vận mà Tây phương áp đặt trên một số quốc gia, chẳng hạn như trên Iran. Các biện pháp này đang làm cho nền kinh tế Iran bị ngạt thở. (RG 29.08.12)

Theo nhận định của nhiều chuyên viên thế giới, sự rạn nứt trầm trọng của thế giới về Siria đã hiện rõ trong cuộc họp này, khi tổng thống Ai Cập Mursi hô hào các quốc gia ủng hộ việc lật đổ tổng thống Asad của Siria. Siria vốn là đồng minh thân cận của Iran.

 

Mai Anh

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page