Ðức Thánh cha chuẩn bị viếng thăm Liban

từ ngày 14 đến 16 tháng 09 năm 2012

 

Ðức Thánh cha chuẩn bị viếng thăm Liban từ ngày 14 đến 16 tháng 09 năm 2012.

Roma (Apic 07/08/2012) - Phát biểu trên đài Phát Thanh Vatican hôm mùng 06 tháng 08 năm 2012, Ðức Thượng Phụ Công giáo nghi thức Maronite, Ðức Béchara Boutros Rai, Chủ tịch hội đồng các nghị phụ và giám mục công giáo tại Liban, nhấn mạnh rằng Ðức Thánh cha Bênêđitô XVI đến thăm Liban như "người hành hương của tình liên đới và sự cảm thông. Ngài đến để an ủi tất cả những ai đang vác lấy Thánh Giá; ngài đến để nâng đỡ tất cả những ai đang bị áp bức trong phẩm giá và sự tự do của họ.

Ðược biết cao điểm của chuyến viếng thăm Ðức Thánh cha tại Liban là việc ký nhận và công bố Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Trung Ðông, đã được tổ chức tại Vatican tháng 10 năm 2010.

Trong khi đó, Ðức Thượng Phụ công giáo nghi thức Syriaq, Ðức Ignace Youssef III Younan, thì nhấn mạnh đến khía cạnh lịch sử của chuyến viếng thăm, mặc cho những biến cố đau thương đang lay động mạnh đất nước Liban. Ðức Thượng Phụ Ignace mời gọi những người kitô hãy ăn rễ sâu vào truyến thống của đất nước và nhấn mạnh đến những hành động xúc phạm đến tự do tôn giáo mà người kitô phải gánh chịu.

 

R.V.A.

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page