Hàng trăm ngàn tín hữu Giáo phận Vinh

tỏ tình liên đới với giáo dân Con Cuông

 

Hàng trăm ngàn tín hữu Giáo phận Vinh tỏ tình liên đới với giáo dân Con Cuông.

Vinh (Tổng hợp 20-7-2012) - Chúa Nhật 15 tháng 7 năm 2012 hàng trăm ngàn giáo dân thuộc 20 giáo hạt toàn giáo phận Vinh đã hưởng ứng lời kêu gọi của văn phòng Tòa Giám Mục tham gia các thánh lễ để tỏ tình "hiệp thông với các anh chị em đang bị bách hại vì đức tin và để phản đối những hành vi phạm thánh, xúc phạm đến đức tin công giáo diễn ra tại giáo điểm Con Cuông trong thời gian qua".

Các thánh lễ và các buổi thắp nến cầu nguyện tỏ tình liên đới cũng đã được tổ chức tại nhiểu nơi trong nước và ở hải ngoại đặc biệt tại những nơi có tín hữu gốc Vinh sinh sống. Trong giáo phận Vinh tại Thuận Nghĩa đã có 53,000 người, tại Ðồng Tháp 42,000 và tại Xã Ðoài 20,000. Thánh lễ tại Xã Ðoài đã do Ðức cha Nguyễn Thái Hợp chủ sự, cùng đồng tế có Ðức Cha Cao Ðình Thuyên và nhiều Linh Mục. Nếu cộng số tín hữu của cả 20 giáo hạt tham gia thì đã có từ 250 đến 300 ngàn trên tổng số nửa triệu tín hữu Vinh tham dự các thánh lễ tỏ tình hiệp thông. Các giáo phận khác như Hà Nội, Bắc Ninh, Phát Diệm cũng gửi thư tỏ tình liên đới.

Như đã biết, ngày mùng 1 tháng 7 năm 2012 chính quyền Con Cuông đã tổ chức có hệ thống các lực lượng công an, quân đội, dân phòng và côn đồ đến gây rối đánh đập linh mục và giáo dân, đồng thời chiếm đoạt nhà nguyện lăng mạ trước Mình Thánh Chúa, đập nát tượng Ðức Mẹ.

Thế rồi chính quyền tiếp tục cho thấy chính sách bách hại tôn giáo của mình, bằng cách dùng quyền lực và các phương tiện truyền thông để bóp méo sự thật, vu khống các tín hữu nhằm bao che các hành vi sai trái của mình, đồng thời tiến tới việc triệu tập bắt bớ những người dân vộ tội, như vẫn làm từ trước tới nay.

Tuy luôn luôn rêu rao tôn trọng tự do tôn giáo và nhân quyền, nhưng trong các năm qua nhà nước cộng sản Việt Nam đã không ngừng ăn cướp đất đai của Giáo Hội, của các tôn giáo khác và của dân nghèo, cũng như liên tục bách hại các tín hữu, đánh đập các linh mục tu sĩ và giáo dân. Những hành động ấy là bằng chứng tỏ tường cho thấy nhà cầm quyền Hà Nội dối trá, chỉ nghĩ tới tiền bạc và quyền lực, ngang nhiên chà đạp Hiến pháp quốc gia và các quyền con người.

(Tổng hợp 20-7-2012)

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page