Tòa án Tiểu Bang Hamburg

cấm tạp chí Titanic

châm biếm về Ðức Giáo hoàng

 

Tòa án Tiểu Bang Hamburg cấm tạp chí Titanic châm biếm về Ðức Giáo hoàng.

Hamburg, Ðức quốc (Vietcatholic News 12/07/2012) - Ngày 11 tháng 7 năm 2012 Giáo hội kính thánh lập dòng Bênêđictô, quan thày của Âu Châu cũng như quan thày cho danh gọi của Ðức giáo hoàng đương kim Bênêđictô XVI. Hôm sau, báo chí Ðức đăng tải tin tức từ thành phố cảng Hamburg của Tòa án tiểu bang Hamburg cấm tạp chí Titanic châm biếm về Ðức Giáo hoàng, đó là bìa trước và mặt sau của vấn đề hiện tại không được phổ biến.

Một phát ngôn viên của tòa án công bố hôm mùng 10 tháng 07 năm 2012, tạp chí Titanic phải chấm dứt châm biếm trên tạp chí và Internet. Nếu tờ báo không thực hiện theo quy định của tòa án, thì phải đối mặt với tiền phạt lên đến 250,000 âu kim. Những tờ báo đã đưa ra khỏi tòa soạn và đang có nơi bán báo không cần thu hồi.

Tờ tạp chí của tháng 7 năm 2012 đã đưa hình của Ðức Giáo hoàng Bênêđictô XVI lên trang bìa dịp xảy ra vụ rò rỉ thông tin tại Tòa Thánh Vatican, họ ghi dưới tiêu đề "Hallelujah tại Vatican - Rò rỉ được tìm thấy", tuy nhiên trên chiếc áo trắng của Ðức giáo hoàng họ bôi bẩn bằng màu vàng phía trước, còn mặt bìa sau được bôi màu nâu trên tấm áo với ghi chú "Còn một sự rò rỉ nữa!"

Phát ngôn viên Hội Ðồng Giám Mục Ðức, ông Matthias Kopp cho biết vào thứ ba tuần qua, tại Bonn: Ðức khâm sứ, Tổng giám mục Angelo Becciu đã gửi đến văn phòng luật sư Redeker, Sellner và Dahs tại Bonn, một văn thư yêu cầu ngừng phổ biến, mà tạp chí này đã không trả lời. Ðối với Tòa Thánh Vatican sự châm biếm về Ðức Giáo hoàng đã vượt quá tính cách hợp lý.

Một cuộc kiểm tra pháp lý tiết lộ cho biết rằng trang bìa và trang sau của tạp chí Titanic gần đây là bất hợp pháp và vi phạm đến Ðức Giáo hoàng trong các quyền bảo vệ cho cá nhân của ngài.

Hội Ðồng Giám Mục cho biết: "Hình ảnh trang bìa và trang cuối của Titanic là điều trái pháp luật. Họ vi phạm đến Ðức Thánh cha trong quyền cá nhân. Titanic đã vượt quá tất cả các giới hạn hợp lý."

Tấm hình bìa khiêu khích nhắm vào Ðức Giáo Hoàng của tạp chí Titanic đã khiến nhiều người phản kháng và nhiều đơn khiếu nại gửi đến Văn Phòng Báo Chí của Truyền Thông Công Giáo Ðức. Hầu hết mọi người cảm thấy tạp chí này đã xúc phạm niềm tin tôn giáo của họ, vi phạm phẩm giá con người và làm tổn thương đến triều đại giáo hoàng. Ông Thomas Goppel, Phát ngôn viên của đảng xã hội Thiên Chúa giáo CSU lên án mạnh mẽ chủ biên tập Titanic, Leo Fischer và nói với hãng thông tín DAPD rằng: "Những điều vi phạm như thế đối với người dân còn không được phép, huống chi nói đến Ðức Giáo Hoàng". Trong trường hợp hiện tại, những hình ảnh của tạp chí không chỉ xúc phạm đến cá nhân của Ðức Giáo Hoàng, nhưng còn gây tổn thương đến người Công Giáo và Giáo Hội.

Ông Thomas Goppel cũng phàn nàn rằng, ông Fischer đã không biết những gì là thích hợp, thậm chí còn cho rằng ông Fischer nên bị "thu hồi giấy phép viết báo", vì ông ta không xứng đáng với vai trò chủ biên.

Theo như tòa án tiểu bang Hamburg đã xử phạt tờ tạp chí Titanic vào năm 2006 về sự châm biếm tồi tệ đối với Chủ tịch đảng Xã Hội SPD Kurt Beck thì lần này họ cũng biết điều vi phạm nghiêm trọng đến quyền cá nhân của Ðức giáo hoàng Bênêđictô XVI không thể thành công trong việc kháng án. Tuy nhiên đây là chiêu bài quảng cáo có lợi riêng cho tạp chí khi muốn lợi dụng vào danh nghĩa của Ðức giáo hoàng.

 

R.V.A.

(Lm. Paul Phạm Văn Tuấn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page