Giáo phận Nha Trang

mừng 55 năm thành lập giáo phận

 

Giáo phận Nha Trang mừng 55 năm thành lập giáo phận.

Nha Trang, Việt Nam (Vietcathalic News 9/07/2012) - Lúc 17g00 ngày 05 tháng 07 năm 2012, trong niềm hân hoan tạ ơn Thiên Chúa, Giáo phận Nha Trang tổ chức Thánh lễ mừng 55 năm thành lập giáo phận (05/07 /1957 - 2012). Ðức cha Giuse Võ Ðức Minh, Giám mục Giáo phận Nha Trang chủ sự thánh lễ và cùng đồng tế với ngài, có Ðức ông Tổng Ðại diện và quý cha. Ðông đảo tu sĩ và giáo dân quy tụ về Nhà thờ Chánh Tòa Giáo phận để hiệp dâng thánh lễ.

Ðức cha Giuse mời cộng đoàn hiệp ý Tạ ơn Thiên Chúa nhân mừng Sinh Nhật Giáo phận Nha Trang lần thứ 55 và cầu nguyện cho công cuộc Loan Báo Tin Mừng của giáo phận.

Dẫn từ lệnh truyền "Hãy đi Loan Báo Tin Mừng" của Chúa Giêsu với các môn đệ trong Tin Mừng, Ðức cha Giuse nhắc nhớ đến công ơn của các Vị Thừa Sai đã đến truyền giáo tại Việt Nam, và cách riêng với Giáo phận Nha Trang là Ðức Giám mục tiên khởi Marcel Piquet Lợi. Mừng 55 năm thành lập giáo phận, Ðức cha Giuse mời gọi linh mục đoàn và các thành phần dân Chúa tiếp nối bước chân truyền giáo của những người đi trước để sống tinh thần hiệp nhất, yêu thương, luôn canh tân - phát triển và nhiệt tâm loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống của mình với những gia sản tinh thần đạo đức quý giá do các tiền nhân để lại.

Qua từng giai đoạn lịch sử, giáo phận ghi đậm dấu ấn của các vị mục tử tài đức: Ðức cố Giám mục tiên khởi Marcel Raymond Piquet Lợi (1957 - 1966) với khẩu hiệu "Ðể trong mọi sự Thiên Chúa được hết lòng yêu mến"; Ðức cố Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận (1967 - 1975) với khẩu hiệu "Vui Mừng và Hy Vọng"; Ðức cố Giám mục Phó Phêrô Nguyễn Văn Nho (1997-2003). Ðặc biệt là Ðức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, người cha đã gắn bó với Giáo phận Nha Trang từ năm 1975 với biết bao biến cố thăng trầm, với khẩu hiệu "Trong Tinh Thần và Chân Lý". Ngày 8 tháng 11 năm 2005, Tòa Thánh đã bổ nhiệm linh mục Tổng Ðại diện Giáo phận Ðà Lạt là cha Giuse Võ Ðức Minh làm giám mục phó Giáo phận Nha Trang. Ngày 4 tháng 12 năm 2009, Ðức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa nghỉ hưu sau 35 năm cai quản giáo phận, và Ðức cha Giuse Võ Ðức Minh trở thành Giám mục chánh tòa thứ 4 của Giáo phận Nha Trang.

Giáo phận Nha Trang hiện nay trải dài trên 200km đường biển của 2 tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận. Giáo phận hiện có 195 linh mục triều và dòng và 81 giáo xứ được phân chia thành 9 Giáo Hạt: Vạn Ninh, Nha Trang, Diên Khánh, Cam Lâm, Cam Ranh (thuộc địa giới tỉnh Khánh Hòa) và Ninh Hải, Phan Rang, Ninh Phước, Ninh Sơn (thuộc địa giới tỉnh Ninh Thuận) Các Hội dòng hiện diện trong giáo phận khá phong phú với 6 dòng nam và 17 dòng nữ (trong đó có 2 dòng giáo phận là Dòng Khiết Tâm Ðức Mẹ và Mến Thánh Giá Nha Trang).

Theo lịch sử giáo phận, với Tông sắc Crescit Laetissimo, Ðức Giáo hoàng Piô XII đã thành lập Giáo phận Tông tòa Nha Trang, gồm 2 tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận (thuộc Giáo phận Quy Nhơn) và 2 tỉnh Bình Thuận và Bình Tuy (thuộc Giáo phận Sài Gòn), và bổ nhiệm Ðức cha Marcel Piquet Lợi làm Giám mục Tông tòa tiên khởi của giáo phận.

Ngày 24 tháng 11 năm 1960, Ðức Giáo hoàng Gioan XXIII ra sắc chỉ thiết lập Hàng Giáo phẩm Việt Nam. Theo đó, Giáo hội Việt Nam có 3 Giáo tỉnh: Hà Nội, Huế, Sài Gòn. Giáo phận Nha Trang thuộc giáo tỉnh Huế và được nâng lên hàng Giáo phận chánh tòa với nhà thờ chánh tòa tước hiệu Chúa Kitô Vua. Ðức cha Piquet Lợi được nâng lên làm Giám mục chánh toà. Giáo phận Nha Trang nhận Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (lễ mừng ngày 8 tháng 12) làm bổn mạng.

Ngày 30 tháng giêng năm 1975, Tòa Thánh tách 2 tỉnh Bình Thuận và Bình Tuy thuộc Giáo phận Nha Trang để thành lập Giáo phận Phan Thiết. Như thế, Giáo phận Nha Trang ngày nay chỉ còn 2 tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận với số giáo dân gần 200,000 người.

 

R.V.A.

(Hồng Hương)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page