Thẩm phán sắp chính thức điều tra

về người giúp việc của Ðức Thánh Cha

 

Thẩm phán sắp chính thức điều tra về người giúp việc của Ðức Thánh Cha.

Vatican (Tổng hợp 29-5-2012) - Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, cha Lombardi, SJ, cho biết vào cuối tuần này hoặc đầu tuần tới, thẩm phán điều tra sẽ chính thức hỏi cung Ông Paolo Gabriele, người giúp việc của Ðức Thánh Cha, bị cáo về tội lấy trộm các tài liệu mật của Tòa Thánh.

Trong cuộc gặp gỡ với giới báo chí cạnh Tòa Thánh sáng ngày 29 tháng 5 năm 2012, Cha Lombardi nói rằng thẩm phán điều tra Piero Bonnet sẽ chính thức "làm việc" với bị cáo Gabriele trước sự hiện diện của hai luật sư của đương sự là bà Cristina Arru và ông Carlo Fusco.

Cha Lombardi cũng cho biết luật sư Carlo Fusco xác định ý chí sẽ không nói chuyện với giới báo chí để "bảo đảm và duy trì sự bí mật của tiến trình tố tụng".

Linh Mục Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh bác bỏ tin đồn của báo chí Italia cho rằng trong cuộc lục xét nhà của ông Gabriele người ta tìm được 5 phong bì với tên của người nhận các tài liệu lấy trộm từ Văn phòng của Ðức Giáo Hoàng: "Tin này không hề đúng cũng như tin nói rằng 5 vị Hồng y đã bị hỏi cung". Cha cho biết các tài liệu tịch thu được trong cuộc khám xét không phải chỉ là giấy tờ mà thôi, và cần phải được cứu xét.

Cha Lombardi xác nhận có sự ngỡ ngàng trong các cơ quan Tòa Thánh về vụ người giúp việc của Ðức Thánh Cha: "Ông ta là một người đã phục vụ Ðức Giáo Hoàng nhiều năm, do đó trước đây không hề có dấu hiệu gì đáng lo ngại. Vì thế, nay người ta đặt câu hỏi nghiêm trọng về ông ta. Chúng tôi ngỡ ngàng vì không ai có thể dễ dàng tưởng tượng một tình trạng như thế này. Nhưng điều quan trọng bây giờ là ông Gabriele tuyên bố sẵn sàng cộng tác vào cuộc điều tra".

Trong những ngày qua, đã có những cuộc nói chuyện sâu rộng giữa bị cáo Paolo Gabriele với các luật sư của ông. Và đây là những điều rất hữu ích cho cuộc điều tra. (Tổng hợp 29-5-2012)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page