Ðức Thánh cha khẳng định

công việc không nên là

một trở ngại cho gia đình

 

Ðức Thánh cha khẳng định công việc không nên là một trở ngại cho gia đình.

Vatican (VIS 16/05/2012; WHÐ 17/05/2012) - Trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ tư, 16 tháng 5 năm 2012, Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI khẳng định rằng "Công việc không nên là một trở ngại cho gia đình, nhưng phải nâng đỡ và nối kết gia đình".

Sau khi nhắc lại ngày 15 tháng 5 làNgày Quốc tế Gia đình và Liên Hợp Quốc đã dành năm 2012 này cho mối quan hệ giữagia đình và công việc, Ðức Thánh cha lưu ý rằng công việc cần phải nâng đỡ gia đình,"giúp gia đình mở ra với cuộc sống vàbước vào mối quan hệ với xã hội và Giáo hội". Ðồng thời, ngài bày tỏ mong muốn ngày Chúa nhật ---là ngày của Chúa và là ngày lễ Phục sinh hằng tuần ---, phải là một ngàynghỉ ngơi và một dịp để củng cố quan hệ gia đình".

Trong khi chào thăm hàng ngàn du khách hành hương tụ họp tại Quảng trường Thánh Phêrô bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, Ðức Thánh cha nhấn mạnh rằng ngày thứ Năm 17 tháng 5 năm 2012 là ngày mừng lễ Chúa Thăng Thiên. Ngày này "mời gọi chúng ta nhìn vào Chúa Giêsu, Ðấng đã lên trời và ủy thác cho các tông đồ sứ vụ loan báo sứ điệp cứu rỗi của Ngài cho toàn thế giới... Chúa đã dọn chỗ cho mỗi người chúng ta và chỗ ấy đang chờ đợi chúng ta. Ước gì tư tưởng và hành động của chúng ta luôn hướng về quê hương trên trời của chúng ta".

 

R.V.A.

(Minh Ðức)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page