Ðức Thánh cha nói rằng

không nên trì hoãn

kế hoạch hòa bình tại Syria

 

Ðức Thánh cha nói rằng không nên trì hoãn kế hoạch hòa bình tại Syria.

Vatican (Vatican Radio 12/05/2012) - Hôm 11 tháng 5 năm 2012, Ðức Tổng Giám Mục Mario Zenari, đại sứ của Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI tại Damascus đã bình luận về hai vụ tấn công song song bằng bom tại thủ đô Damascus của Syria khiến cho 55 người chết và 400 người bị thương hôm 10 tháng 5 năm 2012, rằng: "Chúng tôi đã thấy những niềm hy vọng leo lét khi các quan sát viên đầu tiên của Liên Hiệp Quốc đã đến Syria. Nhưng những vụ bạo động và thảm sát hôm thứ năm vừa qua đã như sét đánh trên bầu trời trong xanh".

Ðược biết, hôm 11 tháng 5 năm 2012, các giới chức Syria tuyên bố họ đã ngăn chặn được một vụ tấn công bằng bom tự sát tại thành phố phía bắc Aleppo. Thành phố này đã thoát được những giai đoạn căng thẳng của cuộc bạo động vốn đang tàn lan đã tràn khắp các thành phố Syria kể từ lúc cuộc xung đột khởi sự hơn một năm trước giữa chính phủ của ông Assad và những người nổi loạn chống đối.

Trong một thông cáo gửi qua cha Federico Lombardi, phát ngôn viên Tòa Thánh, Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI lên án vụ tấn công hôm mùng 10 tháng 5 năm 2012 và mời gọi cộng đồng Công giáo cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ.

Ðức Thánh cha cũng kêu gọi cần có cam kết hỗn hợp và vững mạnh về phía toàn thể cộng đồng quốc tế để bảo đảm việc thi hành kế hoạch hòa bình của đại biểu Kofi Annan của Liên Hiệp Quốc và Khối Ả Rập, và cần gởi gấp thêm nhiều quan sát viên ngay nữa.

Tâm tình này cũng được đại sứ của Ðức Thánh cha cũng được Ðức Tổng giám mục Mario Zenari, Sứ thần Tòa Thánh tại Damascus, nhắc lại: "Cộng đồng quốc tế phải quay lại với kế hoạch này, vì người dân không còn biết phải làm gì, và không biết Syria sẽ đi về đâu. Chúng ta phải khởi sự tiến bước lần nữa trên con đường đi đến hòa bình với lòng can đảm và dấn thân".

 

R.V.A.

(Bùi Hữu Thư)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page