Các Giám mục Pháp công bố

những suy tư về môi sinh

 

Các Giám mục Pháp công bố những suy tư về môi sinh.

Paris, Pháp quốc (Apic 22/04/2012) - Hôm thứ sáu, 20 tháng 04 năm 2012, Hội Ðồng Giám Mục Pháp đã công bố những suy tư của mình về những vấn đề môi sinh, trong một tập sách nhỏ dày 80 trang, có tựa đề: "Ảnh Hưởng và Thách Thức môi sinh cho tương lai". Chủ ý của tập sách là mời gọi những cộng đoàn kitô hãy thể hiện cách cụ thể sự dấn thân bảo vệ môi sinh.

Các Giám mục Pháp đã nhận định rằng cuộc khủng hoảng tài chánh và kinh tế đã làm lu mờ những vấn đề môi sinh. Những suy tư về môi sinh được công bố trong tập sách là kết quả của hai năm làm việc của một nhóm chuyên viên dưới sự điều động của Ðức cha Marc Stenger, Giám mục Giáo phận Troyes, từ tháng 11 năm 2009 cho đến tháng 11 năm 2011.

Tập sách đề nghị đọc cuộc khủng hoảng môi sinh hiện nay trong viễn tượng kitô, và đưa ra những đề nghị để hành động một cách phù hợp với dòng suy tư kitô. Các giám mục Pháp đã kêu gọi thực hiện cuộc hoán cải tinh thần, một thay đổi tận căn trong những cách suy tưởng, truyền thông, trong những cách thức chúng ta di chuyển, làm việc và tiêu dùng.

Các ngài đề ra những hành động cụ thể, theo 9 điểm như sau:

1) thứ nhất: khám phá lại sự phong phú của giáo lý về việc tạo dựng;

2) thứ hai: huấn luyện những cộng đoàn biết sống theo những đòi buộc của một "môi sinh nhân bản";

3) thứ ba: cầu nguyện và tôn vinh một Thiên Chúa, Ðấng tạo dựng;

4) thứ tư: cỗ võ thành lập những nhóm suy tư ủng hộ môi sinh;

5) thứ năm: đối thoại với những tác nhân phục vụ môi sinh;

6) thứ sáu: cung cấp những nơi để lắng nghe và chia sẻ;

7) thứ bảy: sống nêu gương trong những chọn lựa cụ thể;

8) thứ tám: dấn thân trong công cuộc xây dựng sự phát triển bền vững theo tinh thần kitô;

9) và thứ chín: trình bày lập trường của Giáo hội về môi sinh.

 

R.V.A.

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page