Các Giám mục Pháp lấy làm tiếc

vì những vấn đề quan trọng của Ðất Nước

đã không được chú ý đến trong chiến dịch

tranh cử tổng thống Pháp vừa qua

 

Các Giám mục Pháp lấy làm tiếc, vì những vấn đề quan trọng của Ðất Nước đã không được chú ý đến trong chiến dịch tranh cử tổng thống Pháp vừa qua.

Paris, Pháp quốc (Apic 07/05/2012) - Sáng thứ hai, mùng 07 tháng 05 năm 2012, liền sau khi có kết quả chính thức về cuộc bầu cử tổng thống nước Pháp, trong đó ông Francois Hollande, thuộc đảng xã hội, đắc cử tổng thống Pháp, thì Ðức ông Bernard Podvin, phát ngôn viên chính thức của Hội Ðồng Giám Mục Pháp, đã phát biểu với đài Vatican rằng: những vấn đề quan trọng của đất nước Pháp đã không được chú ý đến; đó là những vấn đề như: tình liên đới xã hội, đường lối chính trị quốc tế, việc tôn trọng sự sống con người.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn, Ðức ông Bernard Podvin cũng nói lên ước mong vị tân tổng thống Pháp từ nay sẽ hành sự như là "tổng thống của tất cả mọi công dân đất nước", vượt qua được sự phân cách chính trị của hai ứng cử viên.

Vị phát ngôn viên chính thức của Hội Ðồng Giám Mục Pháp còn cho biết Giáo hội Công giáo Pháp sẽ chú ý hơn đến những vấn đề xã hội. Việc đối thoại giữa các tôn giáo và công quyền sẽ tiếp tục mang đặc tính tự do và thẳng thắn, như đã là như vậy đối với chính quyền của cựu tổng thống Sarkozy.

Trong khi đó, theo nguồn tin của hãng thống tấn Apic, thì vị tân tổng thống Pháp, ông Francois Hollande, đã bộc bạch với tuần báo Công giáo Pháp, La Vie, "Sự Sống", rằng ông không thực hành bất cứ niềm tin tôn giáo nào, mặc dù hai ông bà thân sinh của ông là người Công giáo thực hành đạo, và rằng khi còn thanh thiếu niên, ông đã theo học tại trường Công giáo do các Sư Huynh Taberd điều hành, tại Rouen, miền bắc nước Pháp.

Công chúng biết rất ít về đời sống tôn giáo của tân tổng thống Pháp. Tên họ gia đình của ông, "Hollande", nói lên nguồn gốc "Hoà Lan" của các tổ tiên ông sinh sống tại Hoà Lan, theo đạo tinh lành Calvin, nhưng phải chạy lánh nạn sang Pháp, trong cuộc "chiến tôn giáo" xảy ra vào giữa thế kỷ XVI, để tránh bị tàn sát. Lúc đó nhóm người tị nạn đã đổi tên họ là "Hollande" (Hoà Lan), để liên lạc với nhau và lưu nhớ nguồn gốc của mình.

Từ niềm tin Tin Lành Calvin, tổ tiên của tân tổng thống Francois Hollande, đã gia nhập Giáo hội Công giáo từ đó.

Theo bản thăm dò của nhóm Harris Interactive, đăng trong nguyệt san Công giáo "La Vie" (sự Sống), thì 79% những người Công giáo thực hành đạo đã bỏ phiếu chọn ứng viên cựu tổng thống Sarkozy; và chỉ có 21% người Công giáo "còn đi lễ một lần mỗi tháng" bỏ phiếu cho ông Francois Hollande. Những người Công giáo không thực hành đạo, thì theo đa số dân chúng ủng hộ tân tổng thống; ngoài ra, cũng theo bản thăm dò nói trên, có 93% phần trăm tín đồ Hồi giáo người Pháp, dồn phiếu cho ông Francois Hollande.

 

R.V.A.

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page