Ðức Thánh cha trợ giúp

Giáo hạt tòng nhân Ðức Bà Walsingham

 

Ðức Thánh cha trợ giúp Giáo hạt tòng nhân Ðức Bà Walsingham.

Vatican (Vatican Radio & WHÐ 02/05/2012) - Hôm đầu tháng 5 năm 2012, Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI đã gửi tặng Giáo hạt tòng nhân Ðức Bà Walsingham một ngân khoản lớn để trợ giúp hàng giáo sĩ và hoạt động của giáo hạt này. Sứ thần Tòa Thánh tại Vương quốc Anh, Ðức Tổng giám mục Antonio Mennini nói rằng món quà này "là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy Ðức Thánh Cha rất quan tâm xây dựng sự hiệp nhất Kitô giáo và vị trí đặc biệt của giáo hạt tòng nhân trong trái tim của ngài".

Ngày 1 tháng 5 năm 2012 Tòa Thánh đã ra thông cáo công bố về món quà này và cho biết "món quà sẽ giúp xây dựng Giáo hạt tòng nhân trở nên thành phần sống động của Giáo Hội Công giáo tại Anh và xứ Wales". Ðức ông Keith Newton, vị bản quyền Giáo hạt tòng nhân, nói rằng "món quà này là một trợ giúp to lớn và khuyến khích chúng tôi tiếp tục gia tăng và phát triển cách sống đạo đặc biệt của chúng tôi, đồng thời đóng góp cho công việc truyền giáo mở rộng hơn".

Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã thiết lập Giáo hạt tòng nhân để đón nhận các cựu tín hữu Anh giáo gia nhập Giáo Hội Công giáo. Cơ cấu này nhằm giúp cho cả giáo xứ hoặc các nhóm Anh giáo trở thành Công giáo mà vẫn giữ lại những di sản Anh giáo và thực hành phụng vụ của mình. Giáo hạt tòng nhân Ðức Bà Walsingham là Giáo hạt tòng nhân đầu tiên được thành lập sau khi Ðức Thánh Cha ban hành Tông hiến Anglicanorum coetibus vào năm 2009.

 

R.V.A.

(Minh Ðức)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page