Nhìn tổng quát về hiện tượng vô thần

trong thế giới tây phương ngày nay

 

Nhìn tổng quát về hiện tượng vô thần trong thế giới tây phương ngày nay.

Fribourg, Thụy Sĩ (Apic 24/04/2012) - Giáo Sư Tom Smith của Ðại Học Chicago, Hoa Kỳ, vị đồng sáng lập "Chương Trình Quốc Tế Ðiều Tra Xã Hội", đã phân tích con đường đi từ "sự phát triển những niềm tin vào Thiên Chúa cho đến thời vô thần".

"Tôn Giáo Trở lại", "Thiên Chúa đã chết", "Thiên Chúa Báo Thù", đó là những khẩu hiệu hấp dẫn, nhưng lại tích chứa những mâu thuẫn nội tại trong chính chúng. Bản phân tích của Giáo Sư Smith, được công bố hôm 18 tháng 04 năm 2012, cho thấy rằng niềm tin vào Thiên Chúa đang giãm xuống tại 30 quốc gia được giáo sư phân tích.

Tại Philippin, còn 60.02% tin vào Thiên Chúa; tại Israel, còn 38%, và Hoa Kỳ còn 35%; tại Pháp còn 9.9%, tại Hungary còn 9.6%, tại Slovêni, còn 7.9%; tại Suède còn 7.1%, tại Lettôni còn 6.9%, tại Cộng Hoà Tchèque còn 5.8%; tại Nhật Bản còn 3.3% .

Trên bình diện hạn tuổi cá thân, bản điều tra của Giáo Sư Tom Smith cho ta những con số như sau: những con người trên 68 tuổi là những kẻ xác định mạnh mẽ hơn niềm tin của họ vào Thiên Chúa; có 43% những người cao niên này cho biết họ xác tín Thiên Chúa hiện hữu; nhưng nơi những kẻ dưới 27 tuổi, thì chỉ còn 23% tin vào Thiên Chúa.

 

R.V.A.

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page